Điểm chuẩn trường Đại học Dược Hà Nội

author 08:38 23/07/2014

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi năm 2014. Thủ khoa của trường là em Phan Thế Lê Sơn (SBD 2027) - HS Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) đạt 28,5 điểm (sau khi làm tròn) với các điểm thi lần lượt là 8,75; 9,5 và 10.

Sự kiện:

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi năm 2014. Thủ khoa của trường là em Phan Thế Lê Sơn (SBD 2027) - HS Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) đạt 28,5 điểm (sau khi làm tròn) với các điểm thi lần lượt là 8,75; 9,5 và 10.

Á khoa của trường là em Nguyễn Hữu Đức (SBD 468) đạt 28,0 điểm. Ngoài Đức còn hai thí sinh cũng đạt mức 27,75 và được làm tròn thành 28,0 điểm.

Năm nay Trường ĐH Dược Hà Nội có 2.112 thí sinh đăng ký dự thi. Mặt bằng điểm thi có phần thấp hơn một chút so với năm trước.

Tính tổng điểm 3 môn của thí sinh thì toàn trường chỉ có 746 thí sinh đạt từ mức 20,0 trở lên. Số thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên là 412 em. Từ 25,0 trở lên chỉ là 286 em.

Với mặt bằng điểm thi như vậy khả năng điểm chuẩn của trường sẽ tương đương hoặc giảm một chút so với năm trước.

Theo kết quả điểm thi trường ĐH Đà Lạt công bố thì thí sinh Phạm Hữu Tâm (SBD 1624), học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt (Lâm Đồng) là thủ khoa của trường với tổng điểm 26,5. Tâm cũng là thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TPHCM với 23,5 điểm.

Thi vào trường ĐH Đà Lạt thì Phạm Hữu Tâm thi khối A vào ngành Kỹ thuật hạt nhân. Các điểm số Tâm đạt được là môn Toán 8,75 điểm, Lý 8,5 điểm và Hóa 9 điểm. Trong khi đó ở Trường ĐH Công nghệ TPHCM, em thi khối B vào ngành Công nghê sinh học.

Cũng theo kết quả thi mà Trường ĐH Đà Lạt công bố thì thí sinh Nguyễn Phạm Hoài Thương, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trở thành thủ khoa cùng lúc cả hai khối thi A1 và D1 cùng mức điểm là 24 điểm.
 
Đồng thủ khoa khối A1 là thí sinh Lưu Thị Hoàng Duyên (SBD 3087).
 
Thủ khoa khối B là thí sinh Trương Thành Trung (SBD: 5387) thi vào ngành Sinh học đạt 25,5 điểm.
 
Thủ khoa khối C là thí sinh Nguyễn Hữu Lâm (SBD 6723), đạt 23,5 điểm.

Toàn trường có 5.716 thí sinh dự thi (đã trừ thí sinh thi nhờ). Chưa tính điểm ưu tiên, trường có 2.830 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Như vậy, với 2.500 chỉ tiêu và xác định điểm chuẩn theo ngành, dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường sẽ tương đương so với năm 2013, đồng thời nhiều ngành sẽ xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung.

Trao đổi với PV Dân trí, cán bộ trường ĐH Hàng hải cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn so với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng ở tất cả các ngành. Cụ thể, điểm chuẩn sàn khối Kinh tế dự kiến sẽ tăng lên khoảng 18 - 19 điểm.

Đan Phùng (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang