ĐH Ngoại thương, Bách Khoa HN: Điểm thi và điểm chuẩn dự kiến

author 17:54 18/07/2014

Đến ngày hôm nay, nhiều trường đại học trên cả nước đã hoàn thành việc chấm điểm thi đại học 2014 cũng như dự kiến mức điểm chuẩn vào trường năm nay.

Sự kiện:

http://infonet.vn/dh-ngoai-thuong-bach-khoa-hn-diem-thi-va-diem-chuan-du-kien-post138310.info

Năm nay, ĐH Thủy lợi là trường đầu tiên công bố điểm thi trong số các trường có tổ chức thi. Theo PGS Trịnh Minh Thụ, Hiệu phó ĐH Thủy lợi, hiện tại trường đã hoàn thành công tác chấm thi. Phổ điểm bài thi 3 môn khối A tương đương năm ngoái, dao động từ 5 đến 7 điểm. Do không có nhiều biến động về phổ điểm nên dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ ngang bằng năm trước. Thủ khoa của ĐH Thủy lợi là em Ngô Văn Tùng (Nam Định) đạt 27,5 điểm, dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

 

Nhiều trường đã hoàn thành công tác chấm điểm thi đại học 2014

Nhiều trường đã chấm xong điểm thi đại học 2014. Ảnh minh họa

GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, năm nay điểm thi của thí sinh vào trường khá cao, môn Toán đã xuất hiện 4 điểm 10. Điểm 9, 9,5 khá nhiều.Theo ông Trung, trường gần chấm xong các bài thi, tình hình chung, chất lượng bài làm của thí sinh khá tốt. Phổ điểm thi năm nay của thí sinh khá cao, trung bình từ 7 - 8 điểm. Tuy nhiên, theo ông Trung, điểm sàn vào trường dự kiến sẽ không cao hơn năm trước.

Còn theo bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Ngoại thương, hiện trường có 1 bài thi đạt điểm 10 môn toán (khối A). Năm nay, số bài thi của thí sinh đạt điểm 10 ít hơn so với năm ngoái.Cũng theo bà Thủy, phổ điểm Toán 7 đến 8. Ở môn Ngữ văn, cao nhất là 8,5 điểm, và phổ điểm tập trung ở 6 - 8. Dự kiến, trong tuần này, trường sẽ chấm xong các môn tự luận cũng như trắc nghiệm. “Trong tuần này trường sẽ có điểm thi của các môn, khoảng 25/7 sẽ công bố điểm thi cho thí sinh. Vì điểm thi năm nay không cao hơn năm ngoái nên điểm chuẩn vào trường dự kiến ổn định, sẽ không tăng” - bà Thủy cho biết.

 

Điểm thi đại học 2014 sẽ nhanh chóng được công bố

Các trường sẽ nhanh chóng công bố điểm thi đại học 2014 và điểm chuẩn dự kiến. Ảnh minh họa

Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội Nguyễn Cảnh Lương thông tin hiện trường cũng đã có 4 điểm 10 ở môn toán thi đại học. Năm nay số điểm 10 của thí sinh vào trường ít hơn hẳn so với năm ngoái. Số điểm tuyệt đối theo ông Lương ít hơn hẳn năm ngoái do đề thi phân loại rất tốt. Trong số bài thi đã chấm, mức điểm phổ biển là là 7-8 điểm. Ngoài ra, cũng có khá nhiều điểm 9 môn toán. Dự kiến đến 25/7, trường sẽ công bố điểm thi của thí sinh.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Phó GĐ Lê Hữu Lập cho biết trường đã chấm xong 5000 bài thi môn toán nhưng không có điểm 10 nào. Số điểm 9 cũng không nhiều. Điểm cao nhất là 9,25. Phổ điểm chung của thí sinh có nhỉnh hơn so với năm ngoái, đạt từ mức 5 điểm đến 7 điểm.

Ông Phan Huy Phú- Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long cho biết đã hoàn thành chấm thi, dự kiến trong ngày 19/7 sẽ công bố điểm của thí sinh. Phổ điểm của thí sinh có nhỉnh hơn so với năm 2013. Thủ khoa của trường ĐH Thăng Long năm nay là thí sinh dự thi khối D1 với 24 điểm.

 

Phổ điểm thi đại học 2014 cao hơn so với năm 2013

Phổ điểm thi đại học 2014 nhỉnh hơn so với năm 2013. Ảnh minh họa

Theo thống kê, có 20% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên đối với môn toán khối A; khối D và B là 25%; điểm thi môn văn có hơn 30% thí sinh đạt trên trung bình. Trường dự kiến điểm chuẩn tương đương năm trước và đang đợi điểm sàn của Bộ GD&ĐT để đưa ra mức điểm chuẩn vào trường.

Còn theo danh sách trúng tuyển công bố trên website của trường Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, là một trong 62 trường đã được duyệt đề án tuyển sinh riêng và bắt đầu thực hiện từ mùa tuyển sinh năm nay, hệ ĐH có 575 thí sinh và CĐ có 86 thí sinh sẽ được nhận giấy gọi nhập học đợt 1. Thủ khoa của trường là thí sinh Vũ Chí Cường có điểm đăng ký xét tuyển cao nhất bậc đại học với tổng điểm 29,7. Nam sinh này nộp hồ sơ vào ngành công nghệ thực phẩm.

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP.HCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 của tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ chính quy theo đề án tuyển sinh riêng của trường. Ở trình độ ĐH, điểm chuẩn ở tất cả các khối đều 18 điểm và trình độ CĐ là 16,5 điểm.

Theo Infonet 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang