Suzuki vượt mốc hơn 20 triệu xe bán ra trong vòng 37 năm

authorKhánh Hồng 09:25 03/12/2019

(VietQ.vn) - Mặc dù phải mất 29 năm để đạt được doanh số 10 triệu, nhưng chỉ mất 8 năm để Suzuki đạt được 10 triệu xe tiếp theo tại thị trường Ấn Độ.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Maruti Suzuki Ấn Độ vừa đạt được cột mốc quan trọng là 20 triệu doanh số bán xe chở khách tại thị trường Ấn Độ, 37 năm sau khi hãng bắt đầu bán xe vào tháng 12 năm 1983. Công ty đã tung ra chiếc xe đầu tiên của mình - biểu tượng Maruti 800 - vào ngày 14 tháng 12 năm 1983.

Trong khi 10 triệu doanh thu đầu tiên mất khoảng 29 năm, thì 10 triệu chiếc tiếp theo của thương hiệu đã được bán trong khoảng thời gian kỷ lục là 8 năm, với 5 triệu cuối cùng chỉ sau ba năm - biến Suzuki trở thành nhà sản xuất ô tô  duy nhất đạt doanh số 20 triệu tại Ấn Độ.

 Một sản phẩm của Suzuki tại Ấn Độ.

Dưới đây là quá trình đạt mốc 20 triệu xe của Suzuki tại thị trường Ấn Độ:

Năm 1995: 1 triệu

Đến năm 2006: 5 triệu

Đến năm 2012: 10 triệu

Đến năm 2016: 15 triệu

Đến năm 2020: 20 triệu

Kenichi Ayukawa, Giám đốc điều hành của Maruti Suzuki Ấn Độ cho biết: “Việc đạt được cột mốc này là một thành tựu lớn đối với Maruti Suzuki, cũng như cho các nhà cung cấp và đối tác đại lý của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng to lớn của khách hàng, sự hợp tác lâu dài của các bên liên quan cũng như sự hỗ trợ của chính phủ”.

Ông nói thêm: "Chúng tôi cam kết mang lại giá trị cho cuộc sống của khách hàng và làm hài lòng họ thông qua các công nghệ toàn cầu, tập trung vào sự an toàn và chất lượng vượt trội. Điều này được bổ sung bởi một mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi rộng lớn".

Để phù hợp với mục tiêu của chính phủ Ấn Độ về việc bảo vệ môi trường và giảm ô nhiễm, Maruti Suzuki đã giới thiệu các mẫu CNG phù hợp cũng như các phương tiện Smart Hybrid, bên cạnh tám mẫu BS6 được tung ra trước thời hạn quy định.

Cùng với công ty mẹ, Suzuki Motor Corporation, họ có kế hoạch giới thiệu một chiếc EV nhỏ cho thị trường Ấn Độ. Hiện tại, họ đang thử nghiệm 50 nguyên mẫu EV trên toàn Ấn Độ để kiểm tra hiệu suất thực tế của chúng ở nhiều địa hình và điều kiện khí hậu khác nhau.

Cột mốc sản xuất 20 triệu xe trong 34 năm, 5 tháng

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2018, Maruti Suzuki Ấn Độ đã vượt mốc 20 triệu chiếc được sản xuất. Trong số 20 triệu chiếc đó, Alto là mẫu được sản xuất nhiều nhất, với khoảng 3,17 triệu chiếc. Mẫu xe thứ 20 triệu được sản xuất là chiếc hatchback Swift được sản xuất tại Nhà máy Gujarat của SMC.

Dưới đây là cụ thể quá trình sản xuất xe của Suzuki Ấn Độ:

Bắt đầu sản xuất: Tháng 12 năm 1983

1 triệu đơn vị: Tháng 3 năm 1994

5 triệu đơn vị: Tháng 4 năm 2005

10 triệu đơn vị: Tháng 3 năm 2011

15 triệu đơn vị: Tháng 5 năm 2015

20 triệu đơn vị: Tháng 6 năm 2018

Top 5 mô hình được sản xuất nhiều nhất trong số 20 triệu xe:

Maruti Alto: 3,17 triệu

Maruti 800 : 2,91 triệu

Maruti Wagon R: 2,13 triệu

Maruti Omni: 1,94 triệu

Maruti Swift: 1,94 triệu

Với thành tích ấn tượng nêu trên, Maruti Suzuki Ấn Độ vẫn là công ty dẫn đầu thị trường xe chở khách ở nước này với 49,60% thị phần.

Khánh Hồng (theo Autocarindia)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang