Kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Độc đáo quà tặng handmade ngày 20/11

author 13:19 15/11/2013

(VietQ.vn) - Thay bằng những món quà lưu niệm có sẵn ở các cửa hàng nhiều bạn trẻ đã tìm đến đồ handmade như một lời cảm ơn chân thành tới thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ngọc Quý (t/h)

Sự kiện: Chọn quà tặng ý nghĩa và ấn tượng

Dạo quanh các cửa hàng handmade trên Hà Nội như shop Thiệp Giấy Cuộn(ngõ 195 Đội Cấn- Ba Đình), shop OK( ngõ Bảo Khánh), shop Handmade ( 71 B9 Hàng Trống) có thể thấy rõ sự độc đáo và hấp dẫn trong từng sản phẩm handmade.

Sản phẩm handmade đa dạng về màu sắc và phong phú về loại hình. Sản phẩm handmade được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất trong dịp 20/11 chủ yếu là díp, áo sơ mi, túi xách hoặc khăn voan mỏng để tạo điểm nhấn trong những ngày thu se lạnh. Đi kèm với nó là những chiếc thiệp xinh xắn với đủ màu sắc cùng lời chúc và tâm sự chân thành luôn khiến thầy cô cảm động.

Chị Phan Thị Hường, chủ shop Handmade ( 71 B9 Hàng Trống) chia sẻ: “ Đồ handmade cũng có nhiều loại, sắp tới mùa đông thì các bạn trẻ nên chọn áo vest, đầm ôm sát, túi xách hoặc khăn vừa thể hiện được tấm lòng với thầy cô lại vừa dễ phối đồ”.

Các họa tiết như hoa, kẻ sọc được thêu hoặc in cũng tạo nên sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn trẻ trung, năng động cho thầy cô khi mặc nó.

Những chiếc khăn voan mỏng vừa có thể giữ ấm lại vừa có thể “làm duyên” cũng là một sự lựa chọn hợp lý trong ngày 20/11. Bạn Bích Loan (Đại học sư phạm Hà Nội) tâm sự: “Mình mới đi học làm đồ handmade được 2 tháng nhưng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mình sẽ tự tay thiết kế tặng cô một chiếc váy díp để thể hiện sự kính trọng biết ơn của mình với cô trong suốt 4 năm học cô tận tình chỉ bảo mình. Hi vọng là cô sẽ thích”.

“Đối với chân váy kết hợp áo sơ mi hoặc áo dài nên chọn một chiếc vòng cổ đính ngọc trai dáng ngắn còn vòng cổ dáng dài sẽ ăn ý hơn với đầm ôm sát”.

Vòng tay đính đá hoặc ngọc trai là những phụ kiện đi kèm tạo điểm nhấn cho trang phục.

Mỗi sản phẩm handmade thường có giá khoảng 150 – 400 nghìn đồng tuỳ thuộc vào từng loại, từng chất liệu và độ kỳ công.

Món quà nào cũng đều có ý nghĩa và sự khác biệt riêng, quan trọng là cách thể hiện có tôn lên giá trị và sự tinh tế của món quà cũng như tấm lòng kính trọng và biết ơn của học trò đối với thầy cô một cách trọn vẹn?

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang