Đối thoại về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

author 06:53 03/12/2014

(VietQ.vn) - Ngày 05/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (LĐTBXH) phối hợp với Bộ Lao động Hoa Kỳ tổ chức Đối thoại lao động 2014.

Tham dự buổi Đối thoại có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cùng đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Lao động - Tiền lương, Thanh tra Cục ATVSLĐ, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ Lao động và đại diện Bộ Ngoại giao. Về phía Hoa Kỳ, ông Mark Mitterhause - Phó Thứ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn tham gia buổi Đối thoại.

đối thoại về năng suất lao động

Toàn cảnh buổi Đối thoại lao động 2014 với Bộ LĐ Hoa Kỳ

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Bộ LĐ-TBXH Việt Nam và Bộ LĐ Hoa Kỳ đồng thời là buổi Đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 11 giữa hai Bộ.

Tại buổi Đối thoại, hai bên cùng trao đổi về việc triển khai những hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thanh tra, quan hệ lao động, v.v... Đặc biệt là việc mở ra khả năng hợp tác về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, an toàn vệ sinh lao động. Đối thoại nhằm tạo điều kiện để hai Bộ trao đổi thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm qua đó góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ.

Xoay quanh những vấn đề hai bên cùng quan tâm, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ LĐ-TBXH Việt Nam đã cập nhật và báo cáo sơ bộ về việc xây dựng và thực thi pháp luật lao động bao gồm: các nghị định, quy định mới và dự kiến xây dựng pháp luật 2015, Dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em sửa đổi, triển khai chương trình nâng cao năng lực Thanh tra; Hợp tác kỹ thuật về An toàn vệ sinh lao động và những hoạt động hợp tác hiện nay như Dự án hợp tác thực thi pháp luật lao động, Better Work, nâng cao năng lực Công đoàn, nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam…

Cũng tại buổi Đối thoại, hai Bộ đã cùng nhau trao đổi về việc hợp tác trong tương lại nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trong các lĩnh vực đã đề xuất tại Đối thoại lao động 2013 về việc làm cho người khuyết tật và an toàn vệ sinh lao động; Tọa đàm về lao động và xã hội nhân Kỷ niệm 15 năm hợp tác giữa 2 Bộ đồng thời hướng tới ký kết Thỏa thuận mới về hợp tác trong năm 2015.

H.Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang