Gạch Khang Minh phát triển sản phẩm chất lượng cao

author 08:59 24/10/2012

Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Khang Minh, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành gạch không nung, chia sẻ về cách “vượt khủng hoảng” trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái, kéo theo sự đình đốn của một loạt doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD).

Mô tả ảnh.
Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Khang Minh

Khó khăn của cả nền kinh tế nói chung và đặc biệt với ngành xây dựng nói riêng ảnh hưởng thế nào đến một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như Gạch Khang Minh, thưa ông?

Như nhiều đơn vị sản xuất, cung cấp VLXD khác, chúng tôi cũng không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, nhà máy vẫn đảm bảo được những hoạt động căn bản, sản xuất tuy chậm lại nhưng chưa phải cắt giảm lao động. Công ty vẫn duy trì sản xuất 3 dây chuyền, 1 ca và 5 ngày một tuần.

Vậy điều gì giúp Gạch Khang Minh vẫn đứng vững và duy trì được hoạt động sản xuất trong thời điểm hiện nay?

Gạch Khang Minh vẫn duy trì được việc sản xuất và bán hàng trong thời điểm khó khăn này dựa trên những nguyên nhân về chủ quan: chiến lược kinh doanh của chúng tôi dựa trên tư duy công ty mở, đó là mô hình công ty liên kết, trong đó Gạch Khang Minh là trung tâm nhưng chỉ tập trung nguồn lực vào việc sản xuất, phát triển sản phẩm.

Chúng tôi không tham gia bán hàng trực tiếp mà mở rộng hợp tác với các công ty thương mại, đại lý VLXD chuyên nghiệp, sau đó ủy quyền cho họ phân phối sản phẩm của mình. Chiến lược này tạo nên một hệ thống sản xuất và kinh doanh chuyên nghiệp, có đủ niềm tin và được chuyển hóa thành sức mạnh thị trường. Ngay thời điểm khó khăn hiện tại, vẫn có trên 10 đối tác thương mại có hợp đồng bán hàng cho nhà máy của chúng tôi.

Giai đoạn này thị trường bất động sản giảm giá rất mạnh, tạo sức ép khiến nhiều chủ đầu tư, nhiều nhà thầu tìm kiếm những nguồn hàng, những loại gạch xây có chất lượng cao và giá rẻ. Gạch xi măng cốt liệu của chúng tôi có lợi thế rất lớn về giá thành, từ đó tôi đảm bảo gạch của chúng tôi luôn rẻ hơn gạch đất sét nung từ 15 đến 25%.

Ông có thể lý giải vì sao gạch xi măng cốt liệu lại rẻ hơn gạch đất sét nung?

Gạch xi măng cốt liệu cạnh tranh hơn gạch đất sét nung vì có suất đầu tư thấp hơn, nguyên vật liệu đầu vào rẻ hơn, năng suất sản xuất cao hơn. Bên cạnh đó, gạch xi măng cốt liệu còn giúp thi công nhanh, giảm chi phí nhân công và thời gian hoàn thiện công trình.

Có khi nào doanh nghiệp vì để đạt được yếu tố “giá rẻ” mà phải giảm chất lượng sản phẩm không, thưa ông?

"Tôi nghĩ là mọi người sẽ nhìn nhận, tìm hiểu và quyết định mua những sản phẩm thực sự chất lượng, có giá thành cạnh tranh và hơn hết, đó là niềm tin vào một sản phẩm văn minh".

Gạch xi măng cốt liệu của chúng tôi không những không giảm mà ngày càng tăng chất lượng. Cách đây 3 tháng, chúng tôi nhận thấy sản phẩm gạch xi măng cốt liệu có nhược điểm là độ thấm nước nhanh, ngay sau đó chúng tôi đã cải tiến quy trình công nghệ, thay đổi tỷ lệ phối trộn vật liệu và đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu có hiệu quả chống thấm cao.

Dưới góc độ là một người làm kinh doanh nhiều kinh nghiệm, ông nhận định thế nào về thị trường VLXD thời gian tới? Và kế hoạch trong tương lai của Gạch Khang Minh sẽ như thế nào?

Chúng tôi kiên định vào chiến lược công ty mở, công ty liên kết của mình. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm. Mục tiêu của Gạch Khang Minh là sản xuất sản phẩm chất lượng cao, sản lượng lớn, mẫu mã đa dạng, và trên hết là giá thành phải cạnh tranh. Chúng tôi tin tưởng vào chiến lược của mình, chắc chắn sẽ có thêm nhiều đối tác, nhiều bạn hàng đến hợp tác làm ăn với công ty chúng tôi.

Tôi cũng tin vào cơ hội riêng của mình: thời cuộc thay đổi thì hành vi người tiêu dùng cũng thay đổi. Tôi nghĩ là mọi người sẽ nhìn nhận, tìm hiểu và quyết định mua những sản phẩm thực sự chất lượng, có giá thành cạnh tranh và hơn hết, đó là niềm tin vào một sản phẩm văn minh.

Xin cảm ơn ông!


Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang