Gia Lai: Bắt quả tang cơ sở chuyên “phù phép” da bò thối đem bán tại chợ đêm

author 15:55 27/12/2017

(VietQ.vn) - Chiều ngày 27/12/2017, thôgn tin từ phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một cơ sở chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

 Cơ sở chế biến thực phẩm bẩn và bốc mùi hôi thối ghê rợn.

Trước đó, vào ngày 22/12/2017, Cảnh sát phát hiện cơ sở chế biến sản phẩm động vật tại nhà rẫy đường Bùi Viện (làng Ia Tung, xã Chư Á, TP. Pleiku) do Nguyễn Tấn Duy (sn 1990, trú phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) làm chủ không có giấy phép kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang chế biến 104kg sản phẩm gồm đầu và da bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quang cảnh của cơ sở chế biến này bẩn thỉu, với nền đất nhầy nhụa bốc mùi hôi thối, nhưng đây cũng chính là cơ sở cung cấp nhiều sản phẩm da bò, đầu bò làm thực phẩm ra thị trường mà người tiêu dùng ở Gia Lai bao lâu nay vẫn sử dụng.

 Nhìn quang cảnh không ai nghĩ đây lại là cơ sở chế biến thực phẩm, thật kinh hoàng.

Theo lời khai của chủ cơ sở chế biến: “Hàng ngày tôi gom khoảng 30 đầu bò và 20kg da bò tại khu vực Chợ đêm Pleiku. Sau khi luộc, rồi phân loại thành sản phẩm rồi mang ra Chợ đêm tiêu thụ”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn thành hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai Nguyên

Chặn đứng lô nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc có thể gây ung thư(VietQ.vn) - Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Nội) vừa phát hiện lượng lớn số lượng trà sữa không rõ nguồn gốc.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang