Giúp bạn xua tan mệt mỏi với chuyến bay dài

author 10:29 05/01/2013

(VietQ.vn) – Check in sớm để được chọn chỗ, không nên làm việc trên chuyến bay hay chuẩn bị thêm gối ngủ, mặt nạ đeo mắt… là lời khuyên của các chuyên gia dành cho dân du lịch.

1. Chọn hãng bay

Mỗi hãng bay đưa ra những tiện nghi khác nhau cho hành khách, vì vậy hãy lựa chọn thật kỹ trước khi quyết định mua vé. Rất nhiều hãng bay, ngoài màn hình ti vi chiếu các kênh phim, ca nhạc còn có thêm những tiện nghi khác như mặt nạ đeo mắt, rượu vang tráng miệng… Càng có thêm nhiều tiện ích, chuyến bay của bạn càng đỡ nhàm chán.

Chọn hãng bay có nhiều dịch vụ sẽ làm cho chuyến bay của bạn đỡ nhàm chán

2. Chuẩn bị kỹ

Nếu bạn không quen với việc ngồi hàng giờ liền ở một tư thế, hãy chuẩn bị thật kỹ. Hãy mang gối ngủ, mặt nạ đeo mắt, máy nghe nhạc để tự “ru ngủ” mình, phòng trường hợp trên máy bay không có.

3. Check in sớm để được chọn ghế

Chọn ghế gần cửa số giúp hành khách dễ chịu hơn nhiều

Thay vì để sát giờ, hãy đến làm thủ tục check in sớm để được chọn chỗ trên chuyến bay. Những ghế gần đầu, sát cửa sổ hay lối đi lại sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với ghế giữa, bởi bạn được duỗi chân thoải mái hơn và cũng có thể ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính máy bay.

4. Kiểm tra trước khi bay

Nếu bạn định dùng thuốc ngủ hay thuốc an thần lúc lên máy bay, hãy thử ở nhà trước xem liệu có phản ứng phụ nào không.

5. Đừng làm việc trên máy bay

Rất nhiều người dành thời gian trên máy bay để làm nốt chút công việc dang dở. Sự thật là bạn chẳng làm thêm được bao nhiêu mà chỉ mệt mỏi và đau đầu hơn.

Thư giãn trong khi bay giúp xua tan mệt mỏi

6. Lắng nghe cơ thể bạn

Rất nhiều hãng hàng không quốc tế phục vụ cả rượu và bia trên chuyến bay. Tuy nhiên, nếu bạn không có sức khỏe tốt, hãy tránh xa hai đồ uống này trên máy bay nếu không muốn bị nôn nao, mệt mỏi. Cũng không nên thử hải sản tại đây bởi còn gì tệ hơn ăn đồ dưới biển khi đang ở trên trời và biết chắc rằng chúng không tươi!

7. Tránh nôn nao trên máy bay

Nếu bạn buồn ngủ, hãy cố gắng ngủ, dù tư thế ngủ trên máy bay chẳng mấy thoải mái. Nếu bạn cứ “tỉnh như sáo”, đừng ép mình phải ngủ, hãy xem phim hay đọc sách để giải trí, giết thời gian. Tuy nhiên, dù làm gì bạn cũng đừng quên thi thoảng đứng dậy, đi lại, duỗi chân, duỗi tay để thư giãn.

Hà Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang