Hà Nội: Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại các khu tập thể cũ

author 11:29 23/10/2015

(VietQ.vn) - Từ đầu năm 2015 đến nay, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại các khu tập thể cũ lâu đời như: Thành Công, Kim Liên hay Trần Quốc Toản. Những khu tập thể cũ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sập đổ mà còn mất an toàn về cháy nổ.

Đám cháy từ kho chứa đồ khu Thành Công

Đám cháy phát ra từ kho chứa đồ tầng 1 khu tập thể A3 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội khiến hàng chục hộ dân phía trên hoảng sợ, vội vã tìm đường thoát thân. Vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ 15 phút sáng 4/2, tại cầu thang tầng 1 dãy nhà tập thể A3 Thành Công.

Ông Nguyễn Văn Đức ở căn hộ tầng 4 khu tập thể này cho biết, khi khói đen bốc lên nghi ngút kèm mùi khét lẹt, hàng chục hộ dân ở tầng cao mới phát hiện cháy dưới chân cầu thang, thì lúc đó đã bị cô lập bởi khói, lửa, phải tìm mọi cách ra ngoài để tìm đường thoát thân.

Đám cháy phát ra từ kho chứa đồ tầng 1 khu tập thể A3 Thành Công,

Đám cháy phát ra từ kho chứa đồ tầng 1 khu tập thể A3 Thành Công. Ảnh: Thanh Niên

Xuống đến tầng 1, phát hiện ngọn lửa bốc ra từ kho để đồ, ông Đức cùng hàng chục hộ dân phá khóa, dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành công, vì bên trong kho rất nóng .Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau gần nửa giờ, ngọn lửa được dập tắt.

Cháy tại khu tập thể Kim Liên

Đám cháy xảy ra khoảng 9h sáng ngày 16/10. Người dân khu vực cho biết, vào thời điểm trên họ ngửi thấy mùi khét rồi khói bốc ra từ phòng tầng 3, khu nhà H6, khu tập thể Kim Liên. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng ra, bén vào quần áo đang phơi trước cửa nhà gây cháy lớn, tỏa khói dày đặc phòng. Lúc này trong nhà có 1 cháu bé khoảng 10 tuổi và cửa khóa ngoài.

Đám cháy bùng phát nhanh gần như thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà

Đám cháy bùng phát nhanh gần như thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà. Ảnh: ANTĐ

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, xe chữa cháy phải dừng ở đầu ngõ, CBCS đã rất vất vả đưa lăng vòi qua đoạn đường dài gần 1km mới đến được địa điểm xảy ra cháy. Sau gần 10 phút cứu chữa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy lớn ở khu tập thể cũ Trần Quốc Toản

Khoảng 16h chiều 22/10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại khu tập thể cũ tại địa chỉ số 8 Trần Quốc Toản (phường Hàng Bài, Hà Nội). Khói bao trùm khu tập thể, giao thông tắc nghẽn. Đám cháy xuất phát từ khu vực cơi nới trên tầng 4 của khu nhà.

Theo quan sát tại hiện trường, 3 căn hộ liền nhau trên tầng 4 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đã có 4 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường, nhưng rất khó tiếp cận đám cháy do đây là khu cơi nới trên tầng thượng của khu nhà tập thể và đường Trần Quốc Toản khá nhỏ.

3 căn hộ cơi nới được lợp bằng ngói đã sập xuống trong vụ cháy

3 căn hộ cơi nới được lợp bằng ngói đã sập xuống trong vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Cùng với lực lượng cứu hỏa, tự vệ văn phòng Bộ TT-TT tại 18 Nguyễn Du cũng đã tích cực tham gia dập lửa. 3 vòi nước cứu hỏa từ trên tầng 9 liên tục phun nước sang đám cháy.

Đến 17h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người. Những người dân trong khu tập thể cũ vẫn đang tập trung dưới khu nhà để thống kê thiệt hại về tài sản.

Mỹ Linh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang