Hàng nghìn học sinh nghỉ học vì mưa lũ

author 08:58 07/09/2012

(VietQ.vn) - Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, nhiều trường học trên địa bàn đã phải cho học sinh nghỉ đến trường vì mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua nhằm đảm bảo an toàn.

Từ ngày 02/9/2012 đến nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh, trên địa bàn Nghệ An đã xẩy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 5 ngày qua đo được tại Quế Phong 185mm, Quỳ Hợp 274,6mm, Mường Xén 96mm, Con Cuông 345mm, Đô Lương 443mm, Nam Đàn 388mm, Vinh 471,1mm, Quỳnh Lưu 344,3mm.

Mưa to đã gây lũ trên sông Hiếu và sông Cả, mực nước tại một số trạm lúc 13 giờ ngày 06/9/2012: Nghĩa Khánh 38,12m, Đô Lương 13,97m, Yên Thượng 6,95m, Nam Đàn 5,844m, trên mức báo động 1 là 5,4m. Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sạt lở tại Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 và nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Tính đến 19h ngày 6/9, mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm cháu Nguyễn Văn Nam (SN 2008, xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) bị ngã xuống mương nước lúc 7 giờ ngày 6/9; anh Phạm Văn Giáp (SN 1994, trú xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ) và anh Lang Văn Bắc (SN 1991, trú thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn).
Các tuyến phố ở TP Vinh ngập trong biển nước
Các tuyến phố ở TP Vinh ngập trong biển nước
 
Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân Phạm Văn Giáp và Lang Văn Bắc. Mưa lũ cũng đã khiến 5 người dân thuộc huyện Anh Sơn bị thương. 
 
Lũ đã cuốn trôi 1 nhà và gây ngập 1.235 nhà dân thuộc các huyện trong địa bàn tỉnh. 9.856 ha lúa, 5.768 ha ngô rau màu các loại và 511ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị hư hại. Mưa lớn cũng đã khiến gần 8.00 m kênh mương bị sạt lở và cuốn trôi 5 công trình thủy lợi và 11 chiếc cầu tạm, sạt lở và vỡ 4 đập…
 
Trước tình hình đó, để chủ động đối phó với mưa, lũ, ngày 6/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 32/CĐ.UBND-NN; Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã ban hành công điện số 03/CĐ-BCH PCLB&TKCN chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB và TKCN các huyện, thành, thị và các Sở, Ban, Ngành, công ty, Xí nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.
 
Sáng nay (7/9), theo ghi nhận của PV Chất lượng Việt Nam, ở TP Vinh trời tiếp tục mưa to và nhiều khả năng cơn mưa kéo dài trong những ngày tới. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học.
 
Cụ thể, tại huyện Anh Sơn có 16 trường phải cho học sinh nghỉ học, Thanh Chương 25 trường, Nam Đàn 10 trường, Hưng Nguyên 6 trường, riêng huyện Nghi Lộc, có khả năng phải cho tất cả các trường nghỉ học vì mưa lũ. 
 
Bên cạnh việc chủ động cho học sinh nghỉ học, Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các trường phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh chủ động, tránh việc học sinh không nắm rõ lịch nghỉ học vẫn đến trường có thể gặp những tai nạn đáng tiếc. 
 
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,các huyện miền núi như: Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc… mưa lũ đã khiến nước trên các con sông dâng cao, nhiều điểm ở khu vực miền núi bị ngập lụt. 
 
Trong khi đó tại Hà Tĩnh, các huyện miền núi như Hương Khê nhiều xã bị chìm sâu trong biển nước. Hoa màu, nhà cửa bị lũ cuốn gây thiệt hại nhiều tài sản. Nước sông ở các khu vực này đang dâng lên cao trên mức báo động 3.
 
Lam Anh
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang