Hào phóng khi du học nhưng "mặc cả" học phí trong nước

author 06:10 30/07/2013

(VietQ.vn) - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh.

Trao đổi với báo chí về việc nhiều trường công nâng học phí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh đã nêu một nghịch lý, nhiều người Việt Nam sẵn sàng chi nhiều tiền cho con mình du học nhưng lại phê phán việc học phí trong nước tăng.

Như thế, một mặt người ta đòi hỏi dịch vụ chất lượng cao nhưng mặt khác, họ lại không muốn chi trả xứng đáng.

Đương nhiên, với người nghèo phải có chính sách bao cấp, hỗ trợ học phí. Còn những người có điều kiện phải từng bước trả đúng, trả đủ học phí và có lộ trình - Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh cho biết.

Trước đó, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc Hà Nội nâng học phí một loạt trường công lập, dưới mục đích "nâng cao chất lượng". Việc làm này đã có người chỉ trích là cản trở quyền được học ở những môi trường tốt của người nghèo.

Nhật Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang