Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai khiến 10 người tử vong

authorUyên Triệu 09:23 07/05/2017

(VietQ.vn) - Sáng ngày 7/5, một vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai giữa xe khách chở 36 người và xe tải đã xảy ra khiến ít nhất 10 người tử vong tại chỗ, 24 người bị thương.

 

Khoảng 4h30 sáng 7/5, trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), một xe tải loại 15 tấn mang biển kiểm soát 77C - 139.37 đi ngược chiều đã tông trực diện xe khách BSK 18B - 018.32 chở 36 hành khách

Khoảng 4h30 sáng 7/5, trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), một xe tải loại 15 tấn mang biển kiểm soát 77C - 139.37 đi ngược chiều đã tông trực diện xe khách BSK 18B - 018.32 chở 36 hành khách. Ảnh: Vietnamnet 

 

Báo VOV đưa tin, vụ tai nạn khiến ít nhất 10 người tử vong tại chỗ, trong đó có lái xe và phụ xe của cả xe khách và xe tải đều tử vong, hàng chục người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Chư Sê và bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Báo VOV đưa tin, vụ tai nạn khiến ít nhất 10 người tử vong tại chỗ, trong đó có lái xe và phụ xe của cả xe khách và xe tải đều tử vong, hàng chục người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Chư Sê và bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vietnamnet

 

 
  Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng hoàn toàn và đều bị quay đầu 180 độ. Ảnh: Thanh niên

  Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng hoàn toàn và đều bị quay đầu 180 độ. Ảnh: Thanh niên 

Theo báo Vietnamnet đưa tin, liên quan đến vụ tai nạn, Tổng Cục đường bộ Việt Nam cũng đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn. Ảnh: Lao động

Theo báo Vietnamnet đưa tin, liên quan đến vụ tai nạn, Tổng Cục đường bộ Việt Nam cũng đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn. Ảnh: Lao động

Theo báo cáo, xe tải chạy trên đường Hùng Vương (quốc lộ 14), thị trấn Chư Sê đã chạy tốc độ lúc 4:31:46 (tốc độ cuối cùng) là 105 km/h. Trước đó, xe này chạy với tốc độ 103 km/h lúc 4:31:40. Ảnh: Thanh niên
Theo báo cáo, xe tải chạy trên đường Hùng Vương (quốc lộ 14), thị trấn Chư Sê đã chạy tốc độ lúc 4:31:46 (tốc độ cuối cùng) là 105 km/h. Trước đó, xe này chạy với tốc độ 103 km/h lúc 4:31:40. Ảnh: Thanh niên 
Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã được phân công vào Gia Lai phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã được phân công vào Gia Lai phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên 

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu và thông báo cho các cơ quan chức năng để kịp thời ứng cứu. Ảnh: Báo Gia Lai

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Người Lao Động

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Người Lao Động 

Uyên Triệu (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang