Hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực dầu khí

author 10:02 07/11/2013

(VietQ.vn) - Tập đoàn Gazprom có hàng loạt dự án hợp tác với Petrovietnam, hướng tới mở rộng đáng kể thị phần khí đốt trong cân đối năng lượng của Việt Nam.

131107_gian khoan dauẢnh minh họa

Đã được một tháng kể từ thời điểm tập đoàn Gazprom tiến hành khai thác công nghiệp tại mỏ Mộc Tinh và Hải Thạch, cách bờ biển Vũng Tàu chừng 300 km. Phát ngôn viên Ivan Gogolev của Gazprom International cho biết sau khi đạt mức thiết kế, mỗi ngày, hai mỏ này sẽ khai thác 8,5 triệu mét khối khí đốt và 3500 tấn khí ngưng.

Việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Petrovietnam đã lựa chọn Gazprom làm đối tác xuất phát từ cơ sở một thập kỷ hợp tác hiệu quả với tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga này.

Cơ sở liên doanh đầu tiên được hai bên thành lập là Vietgazprom hiện giờ đang triển khai ba đề án trên thềm lục địa Việt Nam. Tại lô 112, liên doanh đã hoàn tất việc khoan thăm dò giếng, phát hiện mỏ khí ngưng Báo Vàng và Báo Đen. Hiện tại đang chuẩn bị cơ sở luận chứng khả thi về kinh tế-kỹ thuật để khai thác công nghiệp. Ở 4 lô khác sửa soạn khoan giếng thăm dò.

Xí nghiệp liên doanh thứ hai Gazpromviet được các đối tác tạo lập tại Nga. Cơ sở này chịu trách nhiệm khai thác hai mỏ khí đốt trong khu vực Orenburg, giáp giới với Kazakhstan và ở phía bắc phần lãnh thổ châu Âu của Liên bang Nga.

Trong chương trình nghị sự, hai bên  trù định thành lập xí nghiệp liên doanh thứ ba.

Phát ngôn viên Ivan Gogolev thông báo: “Hai bên đã ký kết thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản thành lập công ty liên doanh về sản xuất nhiên liệu động cơ ô tô trên cơ sở khí đốt tự nhiên. Thứ nhiên liệu này sẽ được sử dụng phục vụ giao thông công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh. Phía Việt Nam đang xem xét chế tạo loạt xe buýt mới dùng nhiên liệu động cơ làm từ khí đốt tự nhiên”.

Tập đoàn Gazprom còn hàng loạt dự án hợp tác với Petrovietnam, hướng tới mở rộng đáng kể thị phần khí đốt sử dụng trong cân đối năng lượng của Việt Nam. Trong số này có dự án tổ chức cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nga ở Việt Nam. Ngoài ra các bên cũng đang thảo luận về sự tham gia của tập đoàn Gazprom vào việc hiện đại hóa nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 

Văn Bảo (theo VOR)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang