Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 16/3/2016

authorTuyết Anh 17:12 16/03/2016

(VietQ.vn) - 'Iraq đẩy lùi cuộc tấn công của IS'; 'Đao phủ IS cưỡi ngựa hành quyết tù binh';... là tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

Lực lượng an ninh Iraq đẩy lùi cuộc tấn công của IS ở tỉnh Anbar

Lực lượng an ninh tại Anbar thuộc miền Tây Iraq đã đẩy lùi hai cuộc tấn công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) ở tỉnh này ngày 14/3. Theo nguồn tin từ VTV, hàng chục tay súng IS cùng nhiều phần tử đánh bom liều chết đã sử dụng súng cối tấn công vào các chốt kiểm soát tại hai làng Al-Hessi và Albu Aasi ở thị trấn Ameriyat al-Fallujah do quân đội chính phủ kiểm soát, nằm cách thủ đô Baghdad 40km về phía Tây, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Sau nhiều giờ giao tranh, lực lượng an ninh và dân phòng bộ lạc địa phương đã tiêu diệt 11 tay súng phiến quân - trong đó có 3 phần tử đánh bom liều chết, buộc IS phải tháo chạy.

Trong vụ tấn công thứ hai, một phần tử đánh bom liều chết đã lái chiếc ô tô chứa chất nổ đâm thẳng vào chốt kiểm soát an ninh ở khu vực Zankoura, Tây Bắc Ramadi, khiến 8 binh sĩ thiệt mạng và 14 người bị thương, phá hủy 5 phương tiện di chuyển của quân đội.

Quân đội Iraq và dân quân trong trận đối đầu với nhóm khủng bố IS tại tỉnh AnbarQuân đội Iraq và dân quân trong trận đối đầu với nhóm khủng bố IS tại tỉnh Anbar

Các vụ tấn công trên diễn ra sau khi lực lượng an ninh đánh đuổi các tay súng khủng bố IS khỏi Zankoura và giành lại quyền kiểm soát khu vực này một tuần trước đây.

Các lực lượng an ninh Iraq đang tiến hành chiến dịch nhằm giành lại kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây nước này bị nhóm khủng bố IS chiếm giữ từ tháng 6/2014. Hiện an ninh đã được khôi phục tại thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar - tỉnh lớn nhất Iraq, giáp giới với Syria, Jordan và Saudi Arabiam, trong khi quân đội Iraq đang khép chặt vòng vây quanh các thành trì còn lại của IS tại tỉnh Anbar, đồng thời chuẩn bị một cuộc tiến công lớn hướng tới giải phóng Mosul - thành phố lớn thứ hai của Iraq nằm ở miền Bắc nước này.

Nga ngỏ ý hợp tác với Mỹ đánh bật IS khỏi sào huyệt ở Syria

Theo VnExpress, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng phối hợp cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh vào thành trì Raqqa của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria. "Chúng tôi sẵn sàng phối hợp hành động cùng Mỹ, vì Raqqa là khu phía Đông của Syria, và liên quân chủ yếu hoạt động ở đây", Interfax hôm nay dẫn lại lời ông Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Ren-TV.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm ở một số giai đoạn, Mỹ đã gợi ý về việc "phân chia lực lượng", rằng Không lực Nga nên tập trung vào việc giải phóng thành phố Palmyra, còn liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ nhắm tới Raqqa.  "Có thể điều này không phải là một bí mật", ông nói.

Ngoại trưởng Nga LavrovNgoại trưởng Nga Lavrov

Mỹ cùng một số nước đồng minh thực hiện chiến dịch không kích truy quét các phiến quân khủng bố IS ở Syria từ 2014. Nga thực hiện chiến dịch tương tự từ cuối tháng 9 năm ngoái.

Lợi dụng cuộc nội chiến kéo dài ở Syria, các phiến quân khủng bố IS đã chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ của nước này. Chúng cũng mở rộng hoạt động sang Iraq, Libya và Afghanistan.

IS hành hình nhiều dân thường ở các khu vực chúng kiểm soát cũng như các nhà báo, nhà hoạt động xã hội phương Tây nhằm lấy tiền chuộc và trả đũa các nước tuyên bố ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đao phủ IS cưỡi ngựa hành quyết tù binh

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ Dailymail cho hay, nhóm khủng bố IS vừa công bố video cho thấy các đao phủ cưỡi ngựa hành quyết 3 người đàn ông Iraq bị buộc tội làm gián điệp. Trong đoạn clip dài 5 phút, 3 người đàn ông mặc bộ quần áo màu vàng cam, hai tay bị trói sau lưng.

Mỗi tù nhân bị một đạo phủ IS ngồi trên lưng ngựa dắt đi bằng dây xích. Ba người này bị cáo buộc “phối hợp với liên quân” không kích chống lại khủng bố IS những tuần gần đây. Các đao phủ mặc quần áo nâu từ cổ đến chân, mặt bịt khăn đen. Sau khi xuống ngựa, họ bắt 3 người đàn ông trên quỳ xuống rồi chặt đầu.

Phiến quân khủng bố IS cưỡi ngựa dắt theo tù binh Phiến quân khủng bố IS cưỡi ngựa dắt theo tù binh 

Đoạn video này xuất hiện sau khi một video về cuộc sống trong thành trì Raqqa của IS ở Syria do 2 phụ nữ bí mật quay lại được công bố. Xuyên suốt đoạn video, tiếng nói của hai người phụ nữ được làm méo để đảm bảo an toàn, kể lại cảnh bạo lực họ từng chứng kiến, bao gồm cảnh chặt đầu một nam thanh niên.

Họ cố quay cảnh chặt đầu nhưng không thành. Một trong 2 người phụ nữ quay lại video cho biết: "Chúng thường dùng đạn bắn vào người nạn nhân, báng bổ cái xác, chặt đầu rồi cắm vào cọc, để ở chỗ dễ nhìn nhất hoặc chúng để xác trên đường, cho xe cán nát đến lúc chẳng còn gì".

Hai người cho biết tổ chức khủng bố IS đã áp đặt luật Hồi giáo hà khắc để cai trị thành phố từng một thời là vùng đất tự do nhất Syria. Người đồng tính giờ là đối tượng bị xử giết, phụ nữ bị tước đoạt nhiều quyền lợi, phải che giấu thân hình và gương mặt. 

Tuyết Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang