Tin tức

Quốc tế

Khung cảnh tang thương sau vụ động đất kinh hoàng tại Nepal

author 11:56 26/04/2015

(VietQ.vn) - Một trong những trận động đất kinh hoàng nhất thê giới trong vòng 80 năm trở lại đây, đã xảy ra tại Nepal vào ngày 25/4, khiến ít nhất 1.900 nạn nhân thiệt mạng, gần 2.000 người khác bị thương. Rung chấn của trận dộng đất cũng lan xa tới hơn 1.000 km sang 3 quốc gia láng giềng với Nepal.

Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal. Trận động đất này được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900.

Với tâm chấn nông chỉ khoảng 15km, trận động đất  7,8 độ richter ở Nepal có sức tàn phá càng khủng khiếp hơn.

Quảng trường Durbar Kathmandu, di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận đã bị hư hại nặng nề.

Rung chấn của trận dộng đất cũng lan xa tới hơn 1.000 km sang 3 quốc gia láng giềng với Nepal.

Cho đến nay đã có gần 1.900 nạn nhân thiệt mạng, gần 2.000 người khác bị thương.

Chỉ một tuần trước khi trận động đất ngày 25/4 xảy ra, khoảng 50 chuyên gia về động đất và xã hội từ khắp thế giới đã đến thủ đô Kathmandu, Nepal.

Nhóm chuyên gia tìm cách dự phòng cho thành phố còn nghèo khổ và đông dân này trước một thảm họa như trận động đất năm 1934, khiến khoảng 8.500 người Nepal thiệt mạng.

Thành phố Kathmandu, một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, có 1,5 triệu dân với tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm là 6,5 %.

Nhiều tòa nhà biến thành đống gạch vụn trong nháy mắt, trong khi bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bị gãy chân tay.

Giới chức địa phương lo ngại con số thương vong còn tăng nữa do vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà.

Theo các quan chức Nepal, tất cả các khu vực của nước này, trừ phần cực Tây, đều có người thiệt mạng.

Chính phủ Nepal đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng. Toàn bộ binh lính quân đội và cảnh sát đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.

Người dân vẫn chưa hết kinh hoàng sau trận động đất lịch sử.

Trận động đất đã cướp đi nơi trú ngụ của hàng nghìn người dân Nepal.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm nay cho hay nước này sẵn sàng hồi đáp bất cứ đề nghị nào từ phía Nepal về

Tình trạng nghèo khổ và môi trường sống khiến cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người không có thời gian để chuẩn bị trước cho một trận động đất vì những áp lực trong cuộc sống hằng ngày.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang