Tin tức

Quốc tế

Kỳ quan khắp thế giới chuyển màu cờ Pháp sau vụ khủng bố

author 09:46 15/11/2015

Nhiều công trình nổi tiếng khắp thế giới đã được thắp sáng với sắc xanh, trắng và đỏ - màu cờ Pháp - để thể hiện sự đoàn kết sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris hôm 13/11.

Cột tháp cao 124 m trên đỉnh trung tâm Thương mại Thế giới được thắp ánh sáng xanh, trắng và đỏ sau khi Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, thông báo đây là hoạt động tưởng nhớ 128 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris vào đêm 13/11.  Ảnh: AP

3 màu của lá cờ Pháp cũng được thắp tại tượng Chúa Cứu thế ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tổng thống Francois Hollande tuyên bố, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra vụ những tấn công liên hoàn đêm 13/11 tại thủ đô nước Pháp. Ông Hollande mô tả các vụ tấn công, khiến 128 người chết, là "hành động chiến tranh". Người đứng đầu nước Pháp cho biết, cuộc tấn công liên hoàn “được phối hợp, lên kế hoạch và tổ chức từ bên ngoài” với “sự hỗ trợ từ trong lòng nước Pháp”.Ảnh: Twitter/USAToday

Mái vòm của sân vận động Wembley nổi tiếng ở thủ đô London, Anh cũng mang sắc đỏ, trắng, xanh hướng về nước Pháp. Ảnh: Twitter/USAToday

Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh (trên) và Sky Tower tại Auckland, New Zealand cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Paris. Ảnh: Twitter/USAToday

Khác vẻ rực rỡ mọi ngày, nhà hát Opera Sydney của Australia mang 3 màu đỏ, trắng, xanh để thể hiện sự đoàn kết với người dân Pháp. Ảnh: Twitter/USAToday

Tòa thị chính của thành phố San Francisco, Mỹ lúc 17h46 (giờ địa phương) ngày 14/11. Trong một tuyên bố, thị trưởng thành phố, ông Edwin Lee, thay mặt cư dân San Francisco bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc nhất" tới người dân Pháp. "Những nạn nhân của hành vi bạo lực vô nghĩa sẽ luôn ở trong những lời cầu nguyện của chúng tôi" ông nói. Ảnh:Twitter/USAToday

Theo Zing


 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang