Mời nhân dân góp ý về các ứng cử Nhà giáo Nhân dân

author 11:30 24/05/2014

(VietQ.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân về danh sách đề cử danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất. Danh sách các ứng viên Nhà giáo Nhân dân được lấy ý kiến như sau:

TT

Họ và tên,  chức vụ, đơn vị công tác

 

Tỉnh Quảng Ninh (1)

  1.  

Ông Lưu Xuân Giới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

 

Thành phố Hải Phòng  (1)

  1.  

Ông Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

 

Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (1)

  1.  

Thạc sỹ Đinh Thị Kim Phương, Hiệu trưởng trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải (1)

  1.  

GS.TS Đỗ Đức Tuấn, Giảng viên cao cấp Bộ môn Đầu máy-Toa xe, khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2)

  1.  

GS.TS Đinh Quang Báo, Giảng viên cao cấp, Viện nghiên cứu sư phạm,  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  1.  

PGS.TS Lê Đình Trung, Giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 Đại học Huế (2)

  1.  

GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

  1.  

PGS.TS. Trần Văn Minh, Giảng viên chính, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (1)

  1.  

GS.TS Lê Khánh Phồn, Nguyên Giảng viên, Khoa Dầu khí,  Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1)

  1.  

GS.TS  Nguyễn Đức Chiến, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (5)

  1.  

GS.TS. Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.  

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.  

GS. TSKH. Lưu Văn Bôi, Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.  

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Chủ nhiệm Bộ môn Đại số hình học Tôpô, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.  

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc,  Giảng viên cao cấp, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Đại học Thái Nguyên (2)

  1.  

GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

  1.  

PGS.TS Nguyễn Văn Khải, Nguyên Giảng viên chính, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

 Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (1)

  1.  

PGS.TS Bùi Văn Miên, Trưởng phòng quản lý Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (1)

  1.  

GS.TS Phan Thị Tươi, Giảng viên, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa

 

Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (1)

  1.  

PGS. TS Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Cùng với đó là danh sách gần 450 người được đề cử Nhà giáo ưu tú. Chi tiết xem website moet.gov.vn.

Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn.

Minh Tú

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang