Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại 130,6 tỷ đồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc

author 11:43 25/04/2020

(VietQ.vn) - Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, mưa đá, giông lốc từ ngày 22 đến 24/4/2020 đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích, gây thiệt hại 130,6 tỷ đồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La và Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên cho biết, trong các ngày 22 đến 24/4/2020, mưa lớn, giông, lốc, mưa đá đã gây ra thiệt hại lớn cho các tỉnh này.

Mưa đá, giông lốc xảy ra diện rộng tại tỉnh Lào Cai. Ảnh internet 

Mưa đá, giông lốc đã làm chết 5 người, 1 người bị mất tích. Trong đó, tại Lai Châu, mưa lớn làm sập nhà khiến 2 người bị lũ cuốn trôi; tại Hà Giang, 1 người bị cây đổ, đè vào người; tại Sơn La, mưa giống đã làm đá lăn vào nhà đổ tường khiến 01 người bị chết; tại Yên Bái, 1 người bị chết do sét đánh. Còn tại Lai Châu, mưa đá giông lốc đã làm 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi và 25 người bị thương.

Thiên tai cũng khiến cho 10.330 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Lào Cai bị hư hỏng 1.685 nhà, Hà Giang 2.057 nhà, Điện Biên 2.167 nhà. Các địa phương còn lại bị hư hỏng 4.421 nhà.

Mưa đá giông lốc gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp: 919 ha lúa bị đổ gãy; 2.710 ha hoa màu bị đổ, dập nát; 652 ha cây ăn quả bị hư hỏng. Ngoài ra, đã làm hư hỏng 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đợt mưa đá giông lốc trong các ngày 22 đến 24/4 đã làm các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại khoảng 130,6 tỷ đồng. 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố, các xã đã kiểm tra thực tế tại địa bàn; huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang