Mưa đá lại gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc

author 07:10 19/03/2020

(VietQ.vn) - Mưa đá xảy ra đêm 17, rạng sáng ngày 18/3/2020 trên địa bàn 8 tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại lớn. Ước tính đợt mưa đá này gây thiệt hại 9,06 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Phòng Chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trận mưa đá xảy ra đêm 17, rạng sáng ngày 18/3 trên địa bàn 8 tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang, tuy không có thương vong về người, nhưng đã làm 2.260 nhà hư hỏng, tốc mái, 870 ha hoa màu gãy đổ; 208 con gia cầm và 6 con gia súc bị chết. Ước thiệt hại 9,06 tỷ đồng.

Mưa đá xảy ra đêm 17, rạng sáng ngày 18/3/2020 trên địa bàn 8 tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại lớn.

Trong đó, tỉnh Lào Cai bị hư hỏng 337 ngôi nhà. Riêng tại huyện Bắc Hà mưa đá đã làm hư hỏng 82 nhà dân (chủ yếu là bị tốc mái, vỡ ngói; khoảng 49 nhà bị hư hỏng trên 50% mái ngói). Về sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích cây trồng tại các huyện như Si Ma Cai, Bắc Hà bị ảnh hưởng. 

Tỉnh Hà Giang có 431 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Thiệt hại về nhà cửa lớn nhất là tỉnh Lai Châu với 1.155 ngôi nhà bị hư hỏng.

Mưa đá đã làm 870 ha hoa màu gãy đổ; 208 con gia cầm và 6 con gia súc bị chết. Ước thiệt hại 9,06 tỷ đồng.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống thiên tai đã có văn bản đề nghị các tỉnh khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả của trận mưa đá, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Theo yêu cầu, việc khắc phục hậu quả phải được thực hiện khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn về chống dịch COVID-19.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang