Chất lượng sống

Văn hóa

'Nàng thơ xứ Huế' bị tố giả tạo trong phần thi Người đẹp Nhân ái tại HHVN

author 16:33 27/07/2016

(VietQ.vn) - Sau khi phần thi Người đẹp Nhân ái của Lê Trần Ngọc Trân được phát sóng, một số bình luận của khán giả cho rằng dự án có sự sắp đặt, giả tạo.

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016

Tập 4 chương trình Người đẹp Nhân ái, thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, lên sóng tối 24/7. Tập này nói về hành trình thực hiện dự án thiện nguyện tại huyện đảo Lý Sơn của bốn thí sinh cuối cùng thuộc top 18 vòng chung kết khu vực phía Nam. Đó là Trần Thị Thủy (SBD 234), Phan Thị Hồng Phúc (SBD 170), Lê Trần Bảo Trân (SBD 280) và Huỳnh Thị Thùy Dung (SBD 015).

 

Hoa khôi xứ Huế Lê Trần Ngọc Trân thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường ở Lý Sơn (nhặt rác, trồng cây bàng vuông...) và nhà báo Trác Thúy Miêu là người bảo vệ dự án của cô.

 

Trong đó, dự án của Lê Trần Ngọc Trân được hội đồng bình luận đánh giá ở mức hoàn hảo, không có điểm nào để chê.

 

Trấn Thành, Xuân Bắc, Chi Bảo cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc rạng rỡ của thí sinh này.

 

Bắt đầu hành trình nhân ái của mình, Ngọc Trân khảo sát những bờ đá trải dài dọc theo biển Lý Sơn đang bị ô nhiễm do rác thải, rác sinh hoạt, rác ngư dân trôi dạt tấp vào bờ.

 

 Thậm chí, khu vực chùa Hang, điểm du lịch nổi tiếng của huyện đảo Lý Sơn, không tránh khỏi trình trạng khách du lịch xả rác bừa bãi.

 

Ngay trong ngày hôm sau, Ngọc Trân và đoàn tình nguyện viên bắt tay vào việc thu gom rác.

 

Hơn 100 thùng rác do cô hướng dẫn người dân địa phương tự trang trí được đặt dọc theo đường bờ biển.

 

ên cạnh đó, Ngọc Trân cũng trồng những cây bàng vuông trên hòn đảo này với hy vọng ''lần sau quay lại sẽ có một điều gì đó mới mẻ hơn để chờ đợi''.

 

Giám khảo Chi Bảo nhận xét Ngọc Trân nói về rác hấp dẫn như giới thiệu món ăn. Anh còn ngỏ lời mời người đẹp xứ Huế trở thành đại sứ cho quỹ từ thiện Hiểu về trái tim do anh phụ trách.

 

Trong khi đó, nhà báo Trác Thúy Miêu đánh giá dự án này gần chạm đến mức hoàn hảo, cả về thị giác, ý nghĩa và nhan sắc của người thực hiện.

 

Dự án Người đẹp Nhân ái là nét mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Lần đầu tiên tổ chức, chương trình được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế và phát sóng theo từng tập.

 

Với dự án chung tay bảo vệ môi trường huyện đảo Lý Sơn bằng cách nhặt rác ngoài bãi biển, ''nàng thơ xứ Huế'' Lê Trần Ngọc Trân nhận được nhiều lời khen từ hội đồng bình luận.

 

Sau khi ''Dự án nhân ái'' của Ngọc Trân được phát sóng, một số bình luận của khán giả cho rằng dự án có sự sắp đặt, không phản ánh đúng thực tế.

 

Một khán giả tên N.T. - tự nhận là người đang tắm biển ở khu vực quay hình của nữ thí sinh - nói việc nhặt rác ở Chùa Hang là sắp xếp của êkíp vì nơi này hoàn toàn không có rác.

 

''Êkíp đi cùng đã bỏ rác từ những nơi khác vào cho Ngọc Trân quay'', người này nói.

 

Khán giả này còn cho rằng việc Ngọc Trân từ chối chụp ảnh cùng là hành động thiếu thân thiện và không phù hợp với tiêu chí của một Người đẹp Nhân ái.

 

Về tố cáo trên, Ngọc Trân cho biết trước ngày quay hình, cô đã đi khảo sát thực tế ở khu vực Chùa Hang và thấy có rác.

 

''Êkíp có ghi hình lại những ngày khảo sát để làm tư liệu. Nếu cần thiết chương trình có thể cung cấp để làm bằng chứng cho thấy chúng tôi không dàn dựng. Về phần mình, tôi xin chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói và giới thiệu trong phần thi''.

 

Trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, BTC cũng đã lên tiếng về tố cáo này.

 

Thông tin từ BTC như sau: ''1. Ê-kíp đồng hành cùng Trân có rất nhiều người, trong đó có đội quay, biên tập của đài truyền hình, phóng viên báo Tiền Phong, cán bộ Đoàn huyên đảo Lý Sơn... Với tiêu chí tôn trọng sự thật, ê-kíp chỉ quay đúng những gì đang diễn ra. Rác ở Chùa Hang được khảo sát từ trước đó một ngày. Trong quá trình di chuyển, mọi người đã đem rác đi theo để tiện thu gom về nơi tập kết rác một lần, không dùng số rác này để bỏ vào ghi hình. Những người dân địa phương có mặt tại đó rất nhiều và đều có thể làm chứng, vì chính họ là người gợi ý cho êkip về những điểm nhiều rác.

 

2. Anh Xuân Bắc và Trấn Thành không có ý chê trách các thanh niên tắm biển đã xả rác hay thiếu ý thức, mà chỉ nói hành động của Ngọc Trân có sức lan toả để những người xung quanh cũng cùng nhau nhặt rác. Có lẽ anh hiểu lầm ý này. BTC cũng gửi lời cảm ơn các anh vì đã cùng Ngọc Trân nhặt rác bảo vệ môi trường quê mình, dù hành động này không hề được ê-kíp nhờ vả để ''diễn'' cho đẹp khung hình mà chính là thực tế.

 

3. Ngọc Trân không chụp ảnh cùng khán giả vì ê-kíp không cho phép. Lý do là Trân đang tham gia cuộc thi truyền hình thực tế, việc tiết lộ hình ảnh trước khi chương trình lên sóng là phạm luật. Ngoài ra, còn 1 lý do tế nhị khác là các khán giả đang mặc quần bơi, nên hình ảnh này có thể không phù hợp và dễ gây hiểu lầm cho thí sinh nếu được tung lên mạng xã hội. Ê-kíp và Ngọc Trân rất mong anh và khán giả thông cảm về hành động này.

 

4. Ê-kíp sẵn sàng chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình và sẽ nhờ các cơ quan chức năng làm rõ sự thật khi cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi của thí sinh cũng như các bên liên quan''.

 

Sau khi BTC lên tiếng, nhiều khán giả bày tỏ hài lòng vì lời giải thích chính đáng và kịp thời

 

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của Hoa hậu Việt Nam 2016, cô gái gốc Huế này đang nhận được sự quan tâm của nhiều người và ủng hộ của khán giả.

 

Được cư dân mạng ưu ái gọi là “Nàng thơ xứ Huế”, Ngọc Trân không chỉ được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng mà cô gái này còn nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể với xếp loại học sinh giỏi 12 năm liền, là cựu học sinh của ngôi trường nổi tiếng đất cố đô, Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Hiện tại, Trân đang là sinh viên khoa báo chí-Truyền thông (Trường ĐH khoa học Huế).

 

Không chỉ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Ngọc Trân còn thường xuyên ứng thí trong các cuộc thi hùng biện và đạt nhiều giải cao. Gần đây, Trân xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Sinh viên với hành trình di sản do ĐH Huế tổ chức và cuộc thi Tự hào trang sử quê hương do Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế tổ chức.

 

Ngọc Trân chia sẻ: ''Ước mơ sau này là trở thành một biên tập viên truyền hình. Ngoài việc học tập thật tốt, mình thường tham gia những hoạt động xã hội để trau dồi bản thân và hoàn thiện mình hơn''.

 

Hy vọng Ngọc Trân sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam 2016

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang