Ngồi phòng thi, đăng đề bài lên facebook kêu gọi giúp đỡ
Chồng lên xe cấp cứu, vợ chụp ảnh đăng facebook thông báo
Công an điều tra đề tiếng Anh bị đưa lên facebook ngay giữa giờ thi
Cảnh báo: Nghiện Facebook cũng là một dạng thần kinh khó chữa!
Nghiện Facebook: Người Việt mất tới 2,5 tiếng/ngày
Trên nhóm “Dọn nhà cho đỡ chật”, nữ sinh viên đưa ra nhiều bài trong đề thi và nhận được rất nhiều trợ giúp của những người không quen biết. Vào trang cá nhân của nữ sinh, chúng tôi cũng thấy nữ sinh viên này cũng đăng bài thi lên nhờ bạn bè trong danh sách giúp đỡ.
Nữ sinh viên được cho là ở Hà Nội cầu cứu cộng đồng facebook
Thời gian nữ sinh viên đăng lời kêu cứu trên trang cá nhân hiển thị vảo khoảng hơn 9h sáng ngày 9/7. Tại đây, cô đã nhận được rất nhiều lời giải đáp. Hài hước hơn, ở các comment dưới bài viết, khi bạn bè đã giải đáp xong bài thi, định “đi chơi” thì nữ sinh này còn cố gắng “chèo kéo” các bạn ở lại làm tiếp những bài thi khác.
Không phủ nhận những hiệu quả từ facebook, tuy nhiên nó cũng có những hạn chế nhìn thấy ngay trước mắt. Đây chính là ví dụ điển hình: khi facebook được kết nối internet, mọi hoạt động cá nhân hay cảm xúc của con người có thể được bày tỏ. Học sinh, sinh viên có thể dễ dàng nhờ được người làm hộ bài thi và thầy cô thì không thể đánh giá đúng về năng lực của học sinh. Đó có thể được gọi là hành vi “gian dối học đường.
Những hình ảnh được nữ sinh viên up trên trang facebook cá nhân và trên các nhóm, hội:
Nữ sinh viên kêu gọi trên facebook cá nhân
"Chèo kéo" các bạn ở lại làm giúp bài thi khác
Hết bài này đến bài khác được đưa lên cầu cứu
Các bài thi được up cả dưới dạng comment