Người dân Maldives quả quyết nhìn thấy MH370 rơi xuống biển

author 10:47 05/04/2015

(VietQ.vn) - Khi tung tích máy bay Malaysia MH370 vẫn đang là một bí ẩn, người dân đảo quốc Maldives ở Ấn Độ Dương tiếp tục khẳng định đã thấy MH370 bay qua sáng 8/3/2014 và rơi xuống biển.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động, cư dân trên hòn đảo Kuda Huvadhoo ở Maldives vẫn một mực khẳng định rằng họ tận mắt nhìn thấy máy bay Malaysia MH370 bay ngang qua đảo và rơi xuống biển vào đúng ngày nó mất tích (8/3/2014).

 “Tôi chắc chắn về những điều tôi nhìn thấy. Tất cả đều rõ như ban ngày. Cảnh tượng tôi nhìn thấy không bình thường, chiếc máy bay rất lớn. Nó bay quá thấp. Sau đó, nhiều người trên đảo cũng nói rằng họ nhìn thấy giống tôi. Ban đầu tôi không biết đó là chiếc máy bay Malaysia” - Ahmed Shiyaam, 34 tuổi, một chuyên gia IT cho hay.

Đảo Kuda Huvadhoo, nơi người dân nói đã nhìn thấy MH370 sáng 8/3/2014

Đảo Kuda Huvadhoo, nơi người dân nói đã nhìn thấy MH370 sáng 8/3/2014. Ảnh maldivesfinest.com

Một nhân chứng khác có tên Abdu Rasheed Ibrahim, 47 tuổi, viên chức toà án và là ngư dân kể rằng anh cũng nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống biển và lúc bấy giờ anh không hề biết đó có thể là chuyến bay mấy tích của hãng Malaysian Airlines.

“Tôi không biết thông tin có một chiếc máy bay mất tích (vào ngày hôm đó). Tôi đi thẳng về nhà và kể với vợ tôi về chuyện đó. Tôi cũng kể cho mọi người trong gia đình. Tôi đã thấy một chiếc máy bay lạ lùng. Đó là chiếc máy bay lớn nhất tôi từng thấy trên đảo… Tôi tin rằng đó chính là chiếc máy bay mất tích… Tôi thực sự nghĩ rằng lực lượng tìm kiếm nên tới đây…” – Ibrahim cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin các nhân chứng khẳng định chiếc máy bay đã di chuyển từ phía bắc tới phía đông nam và bay chậm tới mức họ có thể nhìn rõ cửa máy bay. “Tôi chưa từng thấy chiếc máy bay nào bay thấp như vậy qua hòn đảo của chúng tôi… Và không phải chỉ có tôi nhìn thấy cảnh tượng đó. Một số cư dân khác cũng khẳng định y như vậy” – một nhân chứng cho biết.

Máy bay Malaysia MH370 mất tích đã hơn 1 năm qua kể từ ngày 8/3/2014

Máy bay Malaysia MH370 mất tích đã hơn 1 năm qua kể từ ngày 8/3/2014. Ảnh Reuters

Những lời kể của các “nhân chứng” này mới được làm rõ hơn trong phóng sự điều tra đăng tải trên báo The Weekend Australian hôm 3/4. Sự chắc chắn của cư dân trên hòn đảo rộng 60 ha giữa Ấn Độ Dương này một lần nữa khơi mào lại cuộc tranh cãi về việc MH370 có thể rơi ở vị trị cách khu vực tìm kiếm chính thức hiện nay do giới chức Australia dẫn đầu hơn 5.000 km.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Thanh Niên, Lực lượng Quốc phòng Quốc gia Maldives đã ra tuyên bố bác bỏ máy bay Malaysia có bay vào không phận của mình. Những người dân địa phương đã rất ngạc nhiên và cảm thấy bị sỉ nhục, và họ nói rằng bộ trưởng quốc phòng của họ tìm cách giữ thể diện và không muốn thừa nhận với thế giới những hạn chế của radar Maldives và các thiết bị khác không thể phát hiện các chuyến bay như vậy.

Trong khi đó, các nhà khoa học từ Đại học Curtin (Australia) từ chối loại bỏ khả năng về việc các tín hiệu âm thanh thu được từ khu vực gần với đảo quốc Maldives và Kuda Huvadhoo vào thời điểm máy bay rơi có thể xuất phát từ tác động của chiếc máy bay khi đâm xuống Ấn Độ Dương. Giáo sư Alec Duncan và các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Biển của Đại học Curtin xác định rằng họ có bắt được “một tín hiệu âm thanh rõ ràng ở thời điểm phù hợp với các thông tin liên quan đến sự biến mất của MH370”.

Đã có rất nhiều giả thuyết xoay quanh sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay MH370

Đã có rất nhiều giả thuyết xoay quanh sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay MH370. Ảnh AFP

Một giả thuyết khác của giáo sư Alec Duncan và các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Biển của Đại học Curtin (Australia), chuyên giám sát các thiết bị lắng nghe âm thanh dưới nước (hydrophone), xác định rằng họ có bắt được "một tín hiệu âm thanh rõ ràng ở thời điểm phù hợp với các thông tin liên quan đến sự biến mất của MH370".

Trong tính toán vị trí ban đầu, Tiến sĩ Duncan cho rằng nguồn của tiếng ồn trong đại dương ông thu được tương đối gần với đảo quốc Maldives và Kuda Huvadhoo. Tuy nhiên, ông cảnh báo đó cũng có thể là một sự kiện địa chất. Các đội tìm kiếm cũng cẩn thận xem xét các dữ liệu âm thanh này.

Được biết, lực lượng tìm kiếm do uAustralia dẫn đầu đã tập trung tìm kiếm máy bay Malaysia MH370 mất tích hơn 1 năm nay trên một vòng cung dài ở phía nam Ấn Độ Dương, cách Maldives hơn 5.000 km. Tuy nhiên, cho đến tận thời điểm này, mọi tung tích về chiếc máy bay MH370 vẫn còn là một dấu hỏi lớn, để lại trong lịch sử ngành hàng không một trong những bí ẩn lớn nhất mọi thời đại.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang