“Nhà thiết kế thời trang Việt Nam” khiến các bà mẹ rơi lệ

author 07:38 24/06/2014

(VietQ.vn) – Nhà thiết kế thời trang Việt Nam ở tập 7, là chương trình hết sức nhân văn khi mang đến niềm hạnh phúc, sự gắn kết của chính các thí sinh và người thân của họ.

Để mở đầu cho thử thách tuần này, giám khảo Trương Ngọc Ánh đã mang đến cho các nhà thiết kế một bất ngờ đến xúc động. Sau phần lựa chọn người mẫu như thường lệ, sự xuất hiện của các bà mẹ trên sàn diễn thời trang đã khiến các nhà thiết kế sửng sốt đến “đứng hình” vì không thể tin vào mắt mình. Các nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã ngay lập tức òa lên khóc và lên sân khấu ôm chầm lấy mẹ mình, chàng Hot boy vũ công Nguyên Phong khóc nhiều nhất trong khi Lý Giám Tiền bình thường rất cứng rắn cũng không kiềm được nước mắt.

Các nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã có khoảng thời gian hạnh phuc bên gia đình mình.

Các nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã có khoảng thời gian hạnh phuc bên gia đình mình.

Những bà mẹ rất vui mừng khi gặp được con của mình, trong thời gian theo dõi chương trình qua màn ảnh VTV3 họ nhận ra sự trưởng thành của con mình, không chỉ về chuyên môn thiết kế mà còn về cách đối nhân xử thế. Màn gặp gỡ đầy xúc động này đã lấy không ít nước mắt của khán giả.

Niềm hạnh phúc của mẹ các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam khi được găoj gỡ con mình.

Niềm hạnh phúc của mẹ các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam khi được găoj gỡ con mình.

Theo như phiên bản gốc của Project Runway, khi tham gia vào chương trình, đồng nghĩa với việc họ phải chia tay với cuộc sống thường nhật gia đình và bạn bè, cắt đứt với mọi phương tiện liên lạc để tập trung cho cuộc thi. Do đó, việc xuất hiện của các bà mẹ sau nhiều tháng xa cách, ngay tại sàn diễn thời trang là một món quà rất bất ngờ dành cho các nhà thiết kế cho họ cơ hội để chứng minh tài năng với mẹ mình. 

Các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam và gia đình.

Các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam và gia đình.

Không chỉ vậy, ngay sau đó các vị phụ huynh có dịp đến thăm nhà chung nơi ăn ở và sinh hoạt của con cái mình. Các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã rất tự hào dẫn ba mẹ đi tham quan khắp nơi tại nhà chung. Từ phòng khách, cho đến phòng sinh hoạt chung của mình. Tự hào vì con mình đã có một sự trưởng thành hơn trước, không chỉ biết tự chăm sóc bản thân tốt, biết nấu ăn, sống hòa thuận chia sẻ với nhau mà còn ngày một tiến bộ hơn trong nghề thiết kế của mình. Tất cả các vị phụ huỳnh điều hài lòng cám ơn chương trình về cuộc sống tiện nghi và sự sắp xếp chu đáo mà ban tổ chức dành cho các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam để tạo điều kiện cho các nhà thiết kế tập trung cho các phần thi của mình. Không chỉ vậy, mẹ của Diệu Linh còn cho rằng việc để phụ huynh đến thăm nhà chung là một việc làm hết sức nhân văn của Ban tổ chức.

 Các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã rất tự hào dẫn ba mẹ đi tham quan khắp nơi tại nhà chung.

Các thí sinh tham gia Nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã rất tự hào dẫn ba mẹ đi tham quan khắp nơi tại nhà chung.

Bảo An

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang