Làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến 2 người chết tại chỗ ở Vũng Tàu

author 10:35 13/11/2015

(VietQ.vn) - Vụ nổ lò hơi nhà máy giấy ở huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra vào rạng sáng 13/11 khiến 2 công nhân tử vong, 1 người khác bị thương.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, sáng nay ngày 13/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Tân Thành và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ lò hơi tại nhà máy giấy Sài Gòn Mỹ Xuân (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) làm hai người chết tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi nhà máy giấy ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi nhà máy giấy ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trung (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Long (45 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 13/11, lúc anh Trung và Long cùng các công nhân khác đang làm việc gần lò hơi thì bất ngờ lò hơi này phát nổ. Vụ nổ làm anh Trung, Long bị bỏng và chết ngay sau đó, còn một công nhân khác bị thương nhẹ.

Đáng chú ý, cách đây không lâu cũng vừa xảy ra một vụ nổ lò hơi chết người ở Thái Nguyên. Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, vào khoảng 19h ngày 30/10, tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã nấm Hùng Sơn, do ông Nguyễn Đình Thử làm Giám đốc (địa chỉ ở Khu tái định cư Nam Sông Công, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) đã xảy ra tai nạn nổ lò hơi khiến một người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn nổ lò hơi khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn nổ lò hơi khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên

Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Quyền (SN 1982), con trai ông Thử. Theo thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 19 giờ ngày 30/10, khi anh Quyền đang kéo xe cải tiến chở củi tới gần cửa lò hơi (chuyên dùng để hấp diệt khuẩn mùn cưa) thì bất ngờ cửa lò hơi bật tung và bắn trúng vào anh Quyền, đẩy nạn nhân văng ra xa khoảng 10m, va đập vào các giá để hàng và tường nhà xưởng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, những người xung quanh lập tức đưa anh Quyền đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc có thể do áp suất hơi nước quá cao đã phá các chốt cửa khiến nắp của lò hơi bị bật ra.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang