Nổ lớn ở Hà Đông: Hé lộ nguyên nhân vụ việc và danh tính các nạn nhân

author 06:35 20/03/2016

(VietQ.vn) - Vụ nổ lớn ở Hà Đông xảy ra vào chiều 19/3 hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo cơ quan chức năng có 10 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h, ngày 19/3, anh Phạm Văn Cường (SN 1971, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thuê một ngôi nhà tại chung cư Victoria (Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông) để làm nghề thu mua phế liệu.

Trong quá trình dùng đèn khò để cưa một vật liệu đã khiến vật này phát nổ khiến anh Cường tử vong tại chỗ.

Nổ lớn ở Hà ĐôngLực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường

Ngoài anh Cường tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác cũng thiệt mạng là: anh Bùi Chí Huân (SN 1964, trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội), chị Đào Thị Toản (SN 1985, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) và cháu Đào Thị Tú Quỳnh (SN 2009, con gái chị Toản) khi đang đi qua khu vực này.

Vụ nổ lớn ở Hà Đông này cũng khiến nhiều nhà dân sinh sống xung quanh khu vực này bị dư chấn mạnh, nhà cửa rung chuyển, đồ đạc bị đổ vỡ. Nhiều cửa kính của các hộ dân xung quanh hiện trường vụ nổ lớn này cũng bị vỡ vụn. Cụ thể, có 6 xe mô tô bị cháy, 1 ô tô bị hư hỏng, các căn hộ từ số nhà 8 đến số 27 TT9 và số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Vụ nổ lớn ở Hà Đông khiến nhiều ngôi nhà canh bên bị hư hỏngVụ nổ lớn ở Hà Đông khiến nhiều ngôi nhà canh bên bị hư hỏng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đoàn đã đến thị sát tình hình, chỉ đạo xử lý vụ nổ lớn ở Hà Đông này, đồng thời, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung HảiBí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc

Tối cũng ngày, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phụ hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến Bệnh viện 103, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân bị thương và tặng quà động viên, sẻ chia với gia đình các nạn nhân có người tử vong.

Cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổCảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ

Danh sách các nạn nhân bị thương gồm:

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội bị thương nhẹ đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội bị thương nhẹ đã ra viện)

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ nghiêm trọng trên.

Nhiều người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng vụ vụ nổ lớn ở Hà Đông nàyNhiều người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng vụ vụ nổ lớn ở Hà Đông này

Hải Sơn


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang