Nữ MC ngộ độc chì vì thói quen tô son môi đậm

authorThu Thảo 14:08 17/04/2017

(VietQ.vn) - Do sở thích thường xuyên tô son môi đậm, một nữ MC ở Hà Nội đã bị ngộ độc chì và phải nhập viện điều trị trong tình trạng viền lợi đã chuyển sang màu xám đen.

Tạp chí Khám phá đưa tin, do sở thích thường xuyên tô son môi đậm, một nữ MC ở Hà Nội đã bị ngộ độc chì và phải nhập viện điều trị.

Theo PGS.TS Phạm Duệ - nguyên Giám đốc trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đây là trường hợp ngộ độc chì do son môi đầu tiên mà ông gặp sau rất nhiều năm làm nghề. Được biết, trước khi làm các xét nghiệm, nữ MC này có biểu hiện mất ngủ, táo bón và hay quên…

Sau khi trực tiếp thăm khám, PGS Duệ phát hiện viền lợi của nữ MC này đã chuyển màu đen xám. Đặc biệt, sau khi làm xét nghiệm máu, kết quả cho thấy lượng chì trong máu lên tới 32mcg/dL, gấp hơn 3 lần ngưỡng cho phép.

Đôi môi có thể chuyền màu đen xám vì ngộ độc chì từ son môi

 Đôi môi có thể chuyền màu đen xám vì ngộ độc chì từ son môi

Trước kết quả trên, PGS Duệ đã hỏi thêm về những thói quen hàng ngày thì được biết nữ MC này không dùng thuốc nam hay tiếp xúc với các nguồn nhiễm chì nào, ngoại trừ việc tô son môi đậm (chủ yếu là màu đỏ và đỏ cam) hàng ngày.

Ngay sau khi xác định nguồn nhiễm chì là do son môi, PGS Duệ cho biết trường hợp nữ MC này phải điều trị thải độc chì. Bởi việc ngộ độc chì lâu dài như vậy dễ bị lắng đọng trong các bộ phận cơ thể, đặc biệt là xương, việc điều trị sẽ mất nhiều thời gian.

Báo Thanh Niên cho biết, theo thông tin do BS CKI Huỳnh Quang Đại - Khoa Nội tổng quát Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp, Ngộ độc chì thường chia làm 2 nhóm. Thứ nhất là cấp tính gây tăng áp lực nội sọ, tổn thương não cấp, nơron thần kinh, triệu chứng thường gặp là nôn, lơ mơ, hôn mê, co giật. Thứ hai là mạn tính, độc tố tích lũy dần dần trong cơ thể. Trẻ càng nhỏ tác hại càng nặng và gây ra tình trạng rối loạn chức năng của nơron thần kinh. Bệnh nhi có thể bị kích thích tăng động, giảm thần kinh nhận thức, giảm trí thông minh (IQ). Ngộ độc chì được coi là ngộ độc báo động và được kiểm soát đặc biệt ở Mỹ.

Theo khuyến cáo, trong trường hợp nghi ngờ bị nhiễm chì, người dân có thể đến các bệnh viện để yêu cầu xét nghiệm độc chất này trong máu cũng như các xét nghiệm lâm sàng. Một người được chẩn đoán xác định nhiễm chì khi tiếp xúc với các nguồn có chì hoặc xuất hiện triệu chứng gợi ý, đồng thời xét nghiệm chì trong máu cao hơn 10 mg/dl (tiêu chuẩn bắt buộc).

Ở trẻ, khi bị nhiễm độc chì sẽ có các triệu chứng như hôn mê, co giật, ngủ lịm từng lúc, liệt, thái độ hành vi kỳ dị, ít chơi, mệt mỏi, khó chịu, vô cảm, mất phối hợp, mất đi các kỹ năng học, học kém, chậm phát triển tinh thần. Khi trẻ có biểu hiện nặng trên thần kinh trung ương (hôn mê, co giật), 25 - 30% số trẻ này có di chứng (chậm phát triển trí tuệ, co giật, mù, liệt) vĩnh viễn. Ngoài ra, trẻ còn bị đau bụng, chán ăn, thiếu máu. Tuy nhiên, bác sĩ Huỳnh Quang Đại cho hay đa số trẻ bị ngộ độc chì có biểu hiện bệnh rất kín đáo, rất dễ bị bỏ sót, chỉ có thể phát hiện thấy khi khám chuyên khoa kỹ lưỡng và xét nghiệm. Đây là một điều đáng lo ngại vì chì ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.

Trong khi đó, đối với người lớn, biểu hiện nhiễm độc chì là lơ mơ, lẫn lộn, mê sảng, dễ buồn ngủ, mất ngủ, hôn mê, co giật, đau đầu, mất trí nhớ, liệt. Miệng có vị kim loại, chán ăn, táo bón, đau bụng, đau cơ, yếu cơ, đau khớp, thiếu máu. Đặc biệt, nhiễm độc chì làm giảm ham muốn tình dục, giảm khả năng sinh đẻ, dễ sảy thai, đẻ non, chậm phát triển thai, dị dạng thai cho người đang trong độ tuổi sinh sản.

Ngộ độc chì có thể để lại những biến chứng nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ

 Ngộ độc chì có thể để lại những biến chứng nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ

Theo bác sĩ Huỳnh Quang Đại, ngừng tiếp xúc với nguồn chì gây ra ngộ độc là điều trước tiên cần phải làm khi phát hiện bị nhiễm độc chì. Tiếp đến là chữa các biểu hiện ngộ độc: hôn mê, co giật cần được cấp cứu, truyền máu nếu thiếu máu nặng, tẩy độc khi mới tiếp xúc với chì (chì còn ở trên da, mắt, trong đường tiêu hóa và chưa hấp thu vào máu). Có thể tắm rửa bằng xà phòng, rửa dạ dày, rửa ruột, nội soi gắp chì trong đường tiêu hóa ra ngoài.

Dùng thuốc giải độc để chì được đào thải qua nước tiểu. Điều trị ngộ độc chì cần thời gian, có thể kéo dài hàng tháng đến hàng năm do chì thường gắn chặt ở xương. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, trẻ nhỏ (kể cả trẻ sơ sinh) bị ngộ độc chì rõ vẫn cần điều trị.

Ngoài ra, để phòng ngừa nhiễm độc chì, cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm nghi ngờ chứa chì, đặc biệt là đồ chơi của trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trẻ nhập viện liên tiếp vì ngộ độc chì từ thuốc cam(VietQ.vn) - Trong vòng 1 tuần trở lại đây, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi ngộ độc chì nặng.

Thu Thảo (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang