"Ông Điện lực" nói về cáp ngầm chôn nông

author 09:01 28/09/2013

(VietQ.vn) - Phía Điện lực cho rằng, do quá trình đấu nối đường dây, nên họ phải nâng cao độ của cáp ngầm.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam ngày 27/9, ông Nguyễn Kim Ngọc, Phó Giám đốc Cty Điện lực quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ngày 20/9, đơn vị này đã tổ chức đầu nối các đầu dây điện, nể nâng điện áp từ 10kV lên 22kV.

Hạ cáp ngầm

Theo phía điện lực, do phải đấu nối với các tủ điện nên phải nâng cao các đoạn dây trung thế. Ảnh: HT

Vì thế, công nhân buộc phải nâng cao độ của đường dây, để đấu được với các tủ điện.

Sau đó, đơn vị này đã tiến hành hạ cáp ngầm theo đúng quy chuẩn quy định là 0,8 mét.

Hiện nay, ông Nguyễn Kim Ngọc khẳng định, các đoạn dây cáp ngầm mà Điện lực Cầu Giấy thi công, đều đảm bảo quy định, không hề có việc chôn nông hơn.

Sắp tới, ngành điện sẽ tiếp tục thực hiện các dự án hạ cấp ngầm trên toàn thành phố.

Về vụ việc dây cáp chôn nông ở đường Trần Quốc Hoàn, phía Điện lực cũng cho rằng, lúc đầu, dây trung thế được chôn đúng quy chuẩn. Nhưng do thi công, đơn vị đào đường đã làm giảm độ sâu của dây, nên mới sảy ra việc công nhân khoan đường, khoan trúng dây trung thế, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Mai Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang