Phú Thọ: Lời nói đầu sau 6 tháng câm lặng của nữ sinh bị đánh hội đồng

author 12:12 30/03/2015

(VietQ.vn) - Nữ sinh Phương Hà, trường THPT Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ bị bạn đánh hội đồng dẫn đến mất khả năng nói trong suốt 6 tháng qua. Hà đã bắt đầu nói được trở lại sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện châm cứu Trung ương.

Theo tin tức mới nhất báo VnExpress chương trình Chuyển động 24h phát sóng trưa ngày 29/3 cho biết, Hà đã bắt đầu nói được trở lại sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện châm cứu Trung ương. Những tiếng đầu tiên, Hà đã gọi "bố ơi - mẹ ơi". Sau 6 tháng mất khả năng nói do bị bạn đánh, Hà mong muốn được trở lại trường đi học vì nhớ bạn bè, thầy cô.

Dù còn rất khó khăn để nói một câu liền mạch nhưng đây là một kỳ tích khiến gia đình Hà rất vui. Hà sẽ tiếp tục được các bác sĩ theo dõi để phục hồi lại hoàn toàn khả năng nói. Hà xúc động chia sẻ: 'Bây giờ em cảm thấy rất vui. Em muốn nói lời cảm ơn... Bây giờ em muốn trở về nhà gặp mẹ. Em muốn đi học trở lại. Em nhớ thầy, nhớ bạn bè, nhớ trường".

Các bác sỹ rất vui vì nữ sinh Hà đã hồi phục sau hậu quả của việc bị bạn đánh

Các bác sỹ rất vui vì nữ sinh Hà đã hồi phục sau hậu quả của việc bị bạn đánh. Ảnh: VTV

Trước đó gần 7 tháng, Phương Hà bị 4 bạn đánh hội đồng, nguyên nhân do hiểu lầm trên Facebook. Em được chuẩn đoán mất khả năng nói do căng thẳng tâm lý, Zing News đưa tin. 

Bốn học sinh đánh Phương Hà bị hạ hạnh kiểm xuống loại yếu, cảnh cáo trước toàn trường. Tuy nhiên, hậu quả vụ nữ sinh đánh nhau tại trường Tử Đà gây ra cho nạn nhân nghiêm trọng nên BGH chưa đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang