Quần áo cho bé mùa hè hợp thời trang và thoáng mát

author 07:27 29/06/2013

(VietQ.vn) – Cha mẹ trẻ nên chọn quần áo chất liệu cotton, lanh thoáng mát để mùa hè không bị nóng bức.

Sự kiện:

Cha mẹ nào cũng muốn bé yêu của mình luôn xinh đẹp, gọn gàng, đáng yêu khi mặc trên người những bộ quần áo đúng kích cỡ, phong cách và đầy màu sắc nhất. Vậy làm thế nào để các bậc phụ huynh có thể chọn được những bộ trang phục đẹp, mát mẻ và thoải mái cho bé trong những ngày tháng mùa hè oi nóng? Dưới đây là một số gợi ý khá thiết thực mà bạn có thể tham khảo.

1. Xác định độ tuổi
Chọn kích thước quần áo phù hợp với độ tuổi của trẻ

Khi chọn trang phục cho bé, cần xác định độ tuổi cụ thể trước khi đi mua sắm quần áo bởi vì bạn sẽ phải chọn kích thước quần áo phù hợp với độ tuổi của trẻ, không quá rộng cũng như không quá chật.

Với những trẻ có cân nặng và chiều cao trung bình thì khi 7 tuổi trẻ chỉ mặc quần áo kích thước dành cho bé 7 tuổi. Còn ngược lại những trẻ còi hay mập mạp hơn thì phải ước lượng kích thước bé hoặc lớn hơn.

2. Chọn quần áo chất liệu thoáng mát

Các chất liệu vải mặc mùa hè của trẻ nên được cha mẹ trẻ chú ý chọn loại vải nhẹ nhàng, thoáng mát. Lý do là những ngày mùa hè thường rất oi ả và nóng nực. Cơ thể của trẻ lại thường ra nhiều mồ hôi. Do đó, nhiệt độ và mồ hôi có thể dễ dàng gây phát ban cho các bé trong mùa hè.

Vì lý do này, cha mẹ trẻ nên chọn quần áo chất liệu cotton, lanh thoáng mát cho trang phục mùa hè của bé nhé. Bạn cũng nên chọn chất liệu vải mềm, mỏng và thoáng mát để lưu thông mồ hôi tốt hơn. 

3. Chọn quần áo màu sắc tươi sáng

Quần áo màu sắc tươi mát luôn được các bé yêu thích

Những bộ quần áo màu trắng, màu xanh và màu phấn hồng nhẹ nhàng vừa trông đáng yêu vừa tạo sự mát mẻ cho bé trong những ngày hè nóng bức.

Theo đó, những trang phục có màu xanh lá cây, màu cam, vàng, ô liu cũng có thể là lựa chọn tốt cho bé. Tuy nhiên những chiếc quần áo màu sắc sặc sỡ này lại thường phản chiếu gay gắt dưới ánh sáng mặt trời. Điều này sẽ khiến em bé nhà bạn cảm thấy nóng nực khi mặc chúng.

4. Mua quần short cho bé

Những chiếc quần short ngắn sẽ giúp giữ cho bé yêu nhà bạn cảm thấy mát mẻ, đặc biệt là khi bé đang ở ngoài trời nóng nực.

Bạn nên lựa chọn những chiếc quần sooc đơn giản, mát mẻ dễ kết hợp với các loại áo khác nhau tùy thích, đồng thời những kiểu quần sooc này nên lựa chọn theo tính cách sở thích của bé như những hình ngộ nghĩnh là chú chim cánh cụt, hình siêu nhân, mèo kitty, mèo đô rê mon … để bé luôn thích thú khi mặc chúng lại khiến giảm đi cái nóng nực của mùa hè với những chiếc quần sooc này.

5. Mua dép, sandal màu sắc nhẹ nhàng

Lựa chọn những đôi xăng đan có dây đai ở mắt cá chân đảm bảo sự an toàn cho bé thoải mái chạy nhảy

Trẻ rất hiếu động, và hay ra mồ hôi, có trẻ thì ra mồ hôi chân khá nhiều, vì vậy hãy lựa chọn những xăng đan có dây đai ở mắt cá chân hoặc dép loại khóa dán để bé có thể chạy nhảy thoải mái hơn mà không bị tuột dép, đồng thời giảm bớt việc ra mồ hôi chân ở trẻ.

Bạn có thể mua những đôi dép nhựa cho nhưng trẻ lớn hơn nhưng với chất liệu mềm để tránh việc làm tổn hại sức khỏe đôi chân của bé, và để bé có thể thoải mái tháo dép ra ngoài cho thoáng chân khi chân trẻ ra nhiều mồ hôi.

Đối với trẻ mới biết đi và trẻ dưới 3 tuổi, bạn có thể mua dép với dây đai, đặc biệt là dây đai ở mắt cá chân hoặc dép loại khóa dán.

6. Mua mũ rộng vành cho trẻ

Để bảo vệ trẻ mỗi lúc đi ra ngoài mùa hè, cha mẹ trẻ nên mua mũ rộng vành để đội cho con trong những tháng mùa hè. Điều này giúp bảo vệ trẻ của bạn hạn chế phải đối mặt tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều trong mùa hè.

7. Mua kính mát cho trẻ

Có nhiều loại kính mát khác nhau cho bé lựa chọn

Kính mát có thể được coi là phụ kiện tùy chọn, nhưng cha mẹ trẻ vẫn nên bổ sung thêm nhằm bảo vệ cho con cái bạn một cách hiệu quả nhất. Bạn có thể chọn rất nhiều loại kính mát có kích cỡ, kiểu dáng, sắc thái, phong cách khác nhau. Tuy nhiên, một điều không thể bỏ qua là cần phải chọn loại hàng đảm bảo chất lượng để không bị ảnh hưởng tới mắt của bé.

Vân Nhi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang