Quảng Bình phải kiểm điểm vì bắt dân nghèo đóng tiền xây nông thôn mới

author 06:17 09/10/2014

(VietQ.vn) - Chính phủ phê bình Quảng Bình vì có địa phương bắt người nghèo đóng tiền xây nông thôn mới.

Tin tức từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng nông thôn mới đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình cần nghiêm túc, kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc xảy ra sai phạm trong việc huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Người nghèo bị bắt đóng tiền xây dựng nông thôn

Người nghèo bị bắt đóng tiền xây dựng nông thôn

Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời công tác huy động đóng góp của nhân dân cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 về tăng cường sự chỉ đạo thực hiện và huy động vốn góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, báo chí đã đăng bài "Đóng góp xây dựng nông thôn mới: Hộ nghèo rơi nước mắt" trong đó phản ánh tại một số thôn ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hộ nghèo, tàn tật cũng phải nộp tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới... khiến người dân túng quẫn, phẫn nộ.

Về việc trên, ngày 29/7/2014, Phó Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình khẩn trương kiểm tra cụ thể.

Trần Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang