Tin tức

Tin trong nước

Quảng Ninh: Mưa lớn khiến nước dâng cao gần 2m, QL18A bị chia cắt

author 11:57 21/07/2018

(VietQ.vn) - Trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 20 đến sáng ngày 21/7 đã khiến QL18A đoạn nối giữa TP.Hạ Long và TP.Cẩm Phả nước dâng cao làm ngập lụt cục bộ, giao thông bị chia cắt.

Theo dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, từ tối 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7, lượng mưa đo được ở thành phố Hạ Long là 117 mm.

Do lượng mưa đổ dồn về khu vực trước cổng An Lạc Viên (cuối dốc Đèo Bụt), điểm giao giữa TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả nên đến 9h sáng nay khu vực này đã chìm trong biển nước, QL18A bị chia cắt cục bộ.

Tại một số vị trí nước đã dâng cao từ 1,5 – 2m, để đảm bảo an toàn lực lượng CSGT đã tiến hành lập chốt phân luồng giao thông, yêu cầu các phương tiện giao thông di chuyển qua tuyến tránh Hoành Bồ để đảm bảo an toàn. Theo đó, các phương tiện sẽ di chuyển theo hướng Cao Xanh – đường tránh Hạ Long – Quang Hanh và ngược lại.

Khu vực đèo Bụt – km15 này lâu nay trở thành điểm ngập lụt thường xuyên của tỉnh Quảng Ninh mỗi khi có mưa lớn, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 18. Tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần tìm nguyên nhân để khắc phục, song đến nay vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Trước đó, trận mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015, khu vực đèo Bụt bị ngập lụt trong 5 ngày liên tiếp, khiến giao thông trên Quốc lộ 18A (đoạn Hạ Long – Cẩm Phả) bị chia cắt trong suốt thời gian này.

Một số hình ảnh PV chất lượng Việt Nam Online ghi nhận trong sáng ngày 21/7

Mưa lớn cả đêm qua đã khiến khu vực chân Đèo Bụt phía TP. Cẩm Phả bị ngập, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy

 

 
 QL18 đoạn qua P. Quang Hanh sáng sớm ngày 21/7 bị ngập nhẹ do hệ thống thoát nước thoát không kịp

 

 Đến 10h sáng, đoạn giao giữ Tp. Hạ Long và TP. Cẩm Phả chìm trong biển nước
 Tại vị trí sâu nhất nước đã ngập gần hết biển báo giao thông (ước tính 1,5 – 2m)
Quốc lộ 18A bị chia cắt hoàn toàn 
 Để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã lập rào chắn không cho các phương tiện đi qua điểm ngập úng
Đội CSGT số 2 – PC67 có mặt điều hướng các phương tiện giao thông di chuyển theo đường tránh Hoành Bồ
 Trong nhiều năm qua khu vực chân đèo Bụt luôn là điểm nóng về ngập úng khi mùa mưa bão đến

 Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang