Real vẫn 'vô địch thiên hạ' về kiếm tiền dù trắng tay trên 'sân cỏ'

author 15:19 21/01/2016

(VietQ.vn) - Real Madrid vẫn là đội bóng đá có doanh thu cao nhất dù không có danh hiệu nào trong mùa giải 2014-2015...

Real quá mạnh về khả năng kiếm tiền dù có một mùa giải đầy thất vọng vừa qua

Với nền tảng bền vững của mình, Real Madrid được giới chuyên môn nhận định sẽ tiếp tục thu về được những khoảng tiền khổng lồ ở mùa giải năm nay. Đây là mùa thứ 11 liên tiếp đội chủ sân Bernabeu dẫn đầu về khả năng kiếm tiền trong giới bóng đá theo kết quả kiểm toán của Deloitte công bố hôm 20/1.

Được biết doanh thu của Real đạt 621,7 triệu đôla (439 triệu bảng) trong mùa giải 2014-2015. Theo Deloitte, khoản thu từ truyền hình của Real giảm khoảng 6,1 triệu đôla (4,3 triệu bảng) so với kỳ trước đó. Tuy nhiên, các khoản thu thương mại và trận đấu tăng lên đủ để đội bảo vệ thành công vị trí số một.

Xếp thứ 2 trong danh sách 10 CLB kiếm tiền giỏi nhất là Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đã có bước đột phá ở mùa giải vừa qua nhờ vào thành tích đoạt cú ăn 3 vĩ đại. Trong khi đó, Bayern Munich bất ngờ để PSG vượt mặt ở vị trí thứ 4.

Một cái tên đáng chú ý khác là Man United đã tụt dốc. Doanh thu mùa rồi của Quỷ đỏ chỉ đạt 395,2 triệu bảng và rớt xuống vị trí thứ 3 khi CLB không được dự Champions League. Man United cần nhanh chóng sớm cải thiện tình hình để tạo nên những mức tăng trưởng ấn tượng trong các năm tới.

Doanh thu sụt giảm của Man Utd chủ yếu do họ vắng mặt tại đấu trường châu Âu mùa 2014-2015. Barca nhờ đó nhảy lên chiếm vị trí thứ hai với 604 triệu đôla (426,6 triệu bảng), tăng khoảng 30 triệu đôla (21,2 triệu bảng) so với kỳ trước đó.

Chelsea rơi từ vị trí thứ bảy xuống thứ tám do giảm khoảng bảy triệu đôla (4,9 triệu bảng) doanh thu. Trái lại, Arsenal nhảy lên một bậc để chiếm vị trí thứ bảy nhờ tăng mạnh 43,6 triệu đôla (30,8 triệu bảng).

10 đội bóng đá kiếm tiền giỏi nhất mùa 2014-2015(tính từ trên xuống, đơn vị: triệu bảng).

Top 10 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới mùa 2014/15

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 79,6 triệu USD)

2. Lionel Messi (Barcelona, 73,8 triệu USD)

3. Zlatan Ibrahimovic (PSG, 39,1 triệu USD)

4. Gareth Bale (Real Madrid, 35 triệu USD)

5. Neymar (Barcelona, 31 triệu USD)

6. James Rodriguez (Real Madrid, 29 triệu USD)

7. Wayne Rooney (Man United, 26,9 triệu USD)

8. Radamel Falcao (Monaco, 25,9 triệu USD)

9. Sergio Aguero (Man City, 24,9 triệu bảng)

10. Luis Suarez (Barcelona, 21 triệu USD)

Thành Long(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang