Tin tức

Tin trong nước

'Nhói lòng' cảnh thiệt hại kỷ lục do giá rét lịch sử ở các tỉnh phía Bắc

author 16:42 26/01/2016

(VietQ.vn) - Đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa kéo dài nhiều ngày vừa rồi khiến các tỉnh miền Bắc thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, đợt mưa tuyết này khá mạnh và kéo dài; nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu, có nơi xuống còn khoảng -2 độ C. Thời tiết rét đậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, giao thông. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đến chiều qua, toàn tỉnh Lào Cai có 174 trâu, bò chết rét (chủ yếu là trâu già và nghé non), hơn 1.000 ha các loại rau, hoa, dược liệu bị băng giá và tuyết bao phủ. Ảnh Dân Trí

Ngoài ra, có hơn 2.000 ha thảo quả, trên 2.000 ha rừng trồng mới trong năm 2015 có thể bị mất trắng dưới lớp băng tuyết. Số trâu bò chết rét có thể tăng lên trong những ngày tới, nếu tình hình băng giá, tuyết còn kéo dài. Đến thời điểm này, ước thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Ảnh Dân Trí

Gần 2.000 ha thảo quả của Lào Cai bị tuyết phủ. Ảnh an ninh Thủ Đô

Theo Cục Chăn nuôi, đến cuối giờ chiều qua, số gia súc (trâu, bò, dê, ngựa…) chết trong đợt rét lịch sử này đã lên gần 900 con. Ảnh pháp luật +

Trong đó, địa phương thiệt hại nặng nhất là Quảng Ninh với hơn 430 con (chủ yếu ở huyện Bình Liêu và thành phố Uông Bí). Ảnh Dân Trí

Hai ngày nay, vùng núi cao huyện biên giới Sìn Hồ, Lai Châu phủ trắng băng tuyết, bởi nhiệt độ đang duy trì chỉ từ - 3 đến – 4 độ C. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của huyện Sìn Hồ, đến thời điểm này rét đậm, rét hại trên địa bàn. Ảnh Dân Trí

Yên Bái: tính đến nay, vẫn có gần 30 con gia súc bị chết rét, chủ yếu là bê và nghé. Bà con nông dân cho biết, nếu cứ rét như thế này thì dù tích cực phòng chống cũng khó tránh khỏi thiệt hại. Ảnh Dân Trí

Tại tỉnh Hà Giang, nhiều nơi đã có tuyết rơi, có những xã băng giá đã bao phủ gần như toàn bộ diện tích, có nơi băng dày hàng chục cm. Ảnh pháp luật +

Sơn La: Theo thống kê, đến nay, rét đậm, rét hại đã làm gần 90 con gia súc bị chết rét, trong đó có 22 con trâu, 28 con bò, còn lại là bê, nghé, lợn, dê.  Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã có 185 con trâu bò bị chết rét. Ảnh: Phan Hậu

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành nông nghiệp các địa phương đã tổ chức đi kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân, nhắc nhở các hộ chăn nuôi có gia súc chăn thả trên rừng cần lùa trâu bò về nhốt tại chuồng, củng cố chuồng trại, che chắn gió lùa, giữ khô nền chuồng, đảm bảo vệ sinh chuồng trại cho gia súc. Ảnh Nhân Dân

Ngành thú y tỉnh đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống rét cho đàn trâu bò như, tiêm vắc xin phòng bệnh, hướng dẫn cách bổ sung thức ăn tinh bột, thức ăn giàu đạm, thức ăn thô xanh, cho uống nước ấm, vitamin, muối khoáng để tăng sức khỏe, đủ năng lượng chống rét. Ảnh an ninh Thủ Đô

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt mưa tuyết, băng giá lịch sử này còn kéo dài tới chiều ngày 27/1. Ảnh Dân Trí

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang