Sẽ còn nắng nóng trong nhiều ngày tới

author 07:13 11/05/2014

(VietQ.vn) - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng trong ngày 11/5, nền nhiệt độ giao động từ 35 độ C đến 39 độ C, có thể có dông lốc vào buổi chiều.

Ngày hôm qua (10/05), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Chi Nê (Hòa bình) 38,4 độ; Láng (Hà Nội) 38,8 độ, Hà Đông 38,2 độ; Con Cuông (Nghệ An): 38,2 độ; Tương Dương (Nghệ An) 38,7 độ; Quỳ Châu (Nghệ An): 39,0 độ; TP. Đà Nẵng 38,9 độ; Quảng Ngãi: 39,0 độ; Hoài Nhơn (Bình Định): 38,2 độ…... Dự báo ngày hôm nay (11/05), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 38 độ cho các tỉnh Bắc Bộ; 37 – 39 độ cho các tỉnh ven biển Trung Bộ, có nơi trên 39 độ. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (11/05), từ đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 12/05, nắng nóng sẽ dịu dần.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 11 và từ ngày 13 đến ngày 16 và ngày 20, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 14 ngày 15 ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Ngày 12, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 17 đến ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. 

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 11 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2, cấp 3. Ngày 12, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm và sáng, cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 13 đến ngày 16 và ngày 20, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 14 và ngày 15 ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 17 đến ngày 19, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông cấp 2, cấp 3.  

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 11 và thời kì từ ngày 13 đến ngày 16 và ngày 20 mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Ngày 12, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 17 đến ngày 19, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung nhiều tại các tỉnh phía bắc. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 17 đến ngày 19, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung nhiều tại các tỉnh phía bắc  Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 11 đến 20, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc ngày nắng nóng, phía nam có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.  Tây Nguyên   Ngày 11 đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.Từ ngày 14 đến ngày 20, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. 

Nam Bộ: Từ ngày 10 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.Từ ngày 14 đến ngày 19, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Bảo Châu


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang