Tạp chí TKVkỷ niệm 20 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

author 19:57 16/06/2015

(VietQ.vn) - Sáng 16/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam (Tạp chí TKV) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tới dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Thông tin Truyền Thông; Hội Nhà báo Việt Nam; Lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp, đồng nghiệp trong và ngoài TKV cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn và Tạp chí qua các thời kỳ…

Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam (tiền thân là Tạp chí Than Việt Nam) chính thức được thành lập ngày 1/6/1995 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng trên cơ sở tách ra từ Tạp chí Năng lượng. Thời kỳ đầu mới thành lập, Tạp chí xuất bản 1 số/tháng 32 trang in đen trắng với số lượng khiêm tốn chỉ khoảng 900 -1.000 bản/kỳ. Đến nay, Tạp chí đã tăng số lượng xuất bản lên gấp 10 lần; tăng từ 1 kỳ lên 2 kỳ/tháng và số trang từ 32 lên 40 trang với 16 chuyên mục ổn định. Hiện nay, Tạp chí đã có mặt ở hầu khắp các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất, thư viện các đơn vị trong toàn Tập đoàn. Tạp chí cũng đã có trên bàn làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ Ban Ngành TW, các địa phương trong cả nước nơi có đơn vị TKV hoạt động, góp phần thắt chặt quan hệ, tạo sự đồng thuận cùng địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD đồng thời góp phần thu hút nguồn nhân lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử vinacomin.vn do Tạp chí đảm trách từ cuối năm 2009 cũng ngày càng phát huy hiệu quả trên cả 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là kênh thông tin hữu ích để các cơ quan truyền thông, báo chí bên ngoài tham khảo, lấy tư liệu về Ngành. Thông tin phong phú, nhanh nhạy, kịp thời, lượng truy cập không ngừng tăng hàng ngày đã góp phần đắc lực cho việc định hướng thông tin và quảng bá thương hiệu Vinacomin trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của tập thể PV-BTV-CBCNV Tạp chí đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh "Trải qua quá trình 20 năm thành lập và phát triển, dù hoạt động theo mô hình nào, Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam luôn đồng hành, gắn liền với sự phát triển đi lên của Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Với vai trò là Cơ quan ngôn luận, là diễn đàn, là tiếng nói của người Thợ mỏ một ngành công nghiệp giầu truyền thống cách mạng, Tạp chí có một vị trí đặc biệt trong Tập đoàn, có sức ảnh hưởng, lan tỏa lớn. Xác định đúng tôn chỉ mục đích, trong suốt những năm qua đội ngũ PV-BTV-CBCNV Tạp chí luôn đoàn kết, không ngừng lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khắt khe của nghề báo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp Lãnh đạo và sự tin yêu đùm bọc của những người Thợ mỏ. Quy mô, chất lượng của Tạp chí không ngừng được nâng cao, có nhiều tin bài mang tính phát hiện, qua đó góp phần thực hiện chức năng báo chí, xây dựng điển hình, cổ vũ phong trào thi đua, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, củng cố, phát triển văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam...

Lãnh đạo TKV tin tưởng rằng, thời gian tới, đội ngũ PV-BTV- CBCNV Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam sẽ luôn phát huy truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam và truyền thống của Thợ mỏ Than Khoáng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy cao nhất vai trò Cơ quan ngôn luận, phát huy hiệu quả hai kênh thông tin quan trọng là Tạp chí Than Khoáng sản và Cổng Thông tin điện tử TKV mà Tập đoàn đã giao, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong lĩnh vực Báo chí truyền thông, định hướng dư luận...

Nhân dịp này, tập thể PV-BTV-CBCNV Tạp chí đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Tổng Biên tập được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà Báo Việt Nam, Bộ Công thương, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trần Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang