Thiên thạch lớn nhất từ trước tới nay sắp lao ngang qua Trái Đất

author 13:57 21/10/2015

(VietQ.vn) - Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một thiên thạch lớn nhất từ trước đến nay có tên 2015 TB145 sẽ bay qua Trái Đất đúng ngày Halloween.

Theo VnExpress, thiên thạch có tên 2015 TB145 với đường kính lên tới 610 mét sẽ bay qua Trái Đất vào hai tuần tới, đúng ngày Halloween. Điều đáng ngạc nhiên là các nhà thiên văn học mới phát hiện ra nó hai tuần trước.

"Thiên thạch này bay theo quỹ đạo nghiêng và lệch tâm rất lớn", Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết. Đây là thiên thạch lớn nhất kể từ năm 1999 đến nay bay qua Trái Đất, với đường kính lên tới 610 mét, và vận tốc cao bất thường 35 km/s. Theo các nhà thiên văn học của NASA, thiên thạch có tên 2015 TB145 này sẽ lao ngang qua Trái đất với vận tốc 125.500 km/h. 

 

Hiện tại nó đang lao ở một vị trí cách Trái Đất khoảng 499.000 km. Khoảng cách này bằng 1,3 khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng. Do đó, theo dự đoán của NASA, thời điểm tiệm cận gần nhất của 2015 TB145 với Trái Đất là vào lúc 03:14 giờ GMT ngày 31/10.

Thiên thạch sắp bay qua Trái Đất đúng ngày Halloween 31/10. Ảnh: NASA

Thiên thạch sắp bay qua Trái Đất đúng ngày Halloween 31/10. Ảnh: NASA

Việc phát hiện muộn thiên thạch 2015 TB145 một lần nữa khiến các nhà khoa học kêu gọi cần nghiên cứu thêm nhiều công nghệ theo dõi và phát hiện tiểu hành tinh hơn nữa, để bảo vệ Trái Đất khỏi những khối đá vũ trụ có khả năng gây nguy hiểm. Ước tính, con người mới phát hiện được khoảng 1% tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 40 mét có khả năng đe dọa Trái Đất.

Cách đây 9 năm, thế giới cũng chứng kiến lần chạm trán tương tự giữa Trái Đất với vài thiên thể, khiến các nhà khoa học nhận định thảm họa diệt vong sắp đến. Tuy nhiên, theo nhận định mới đây, Trái Đất sẽ không có lần tiếp xúc “ở mức nguy hiểm” với các thiên thể cho đến năm 2027.

Được biết, để quan sát các diễn biến vật thể di chuyển ngoài không gian, NASA đã lập ra chương trình Quan sát vật thể gần Trái Đất. Theo đó, nhiệm vụ của chương trình là giám sát quỹ đạo của sao Chổi và các thiên thể khác rồi công bố cho dư luận hay về khả năng chúng va chạm vào hành tinh của chúng ta. Hồi tháng 8 vừa qua, NASA cũng cho thành lập một trang blog nhằm dẹp bỏ những tin đồn tận thế liên quan đến sự cố ngoài không gian xảy ra trong tháng 9, ghi nhận trên Pháp Luật TPHCM.

Đinh Tâm (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang