"Số lượng Thứ trưởng "vượt trần": Chính phủ nói gì?

author 18:26 29/09/2013

(VietQ.vn) - Chính phủ giao Bộ Nội vụ quy định số lượng các bộ sẽ có "mức trần" số lượng Thứ trưởng khác nhau.

Trao đổi tại phiên họp báo Chính phủ chiều 29/9, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, về vấn đề các bộ có số thứ trưởng cao hơn quy định, Chính phủ đã yêu cầu tất cả các bộ rà soát, báo cáo công việc của bộ mình và đề xuất số lượng thứ trưởng cần có.

Số lượng Thứ trưởng

Sẽ quy định "mức trần" số thứ trưởng các bộ

Bộ Nội vụ hiện đang chuyển đến các bộ yêu cầu lấy ý kiến và sẽ đề xuất lên Thủ tướng về vấn đề này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng phân tích, ngay ở Văn phòng Chính phủ, có tới 6 Phó Chủ nhiệm (tương đương thứ trưởng), nhưng phải đảm nhiệm nhiều công việc chuyên trách như xây dựng pháp luật, sắp xếp doanh nghiệp.

"Văn phòng Chính phủ lúc nào cũng thấy thiếu. Có nhiều cuộc họp dù được mời nhưng không thể đi được vì quá nhiều việc" - Người phát ngôn Chính phủ cho hay.

Đồng thời, sau khi đề xuất, sắp xếp số lượng thứ trưởng, Chính phủ sẽ báo cáo các cơ quan của Đảng về vấn đề này.

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang