Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhiều chức danh chủ chốt của UBND TP.HCM

author 20:17 21/12/2015

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND TP.HCM được HĐND TP.HCM vừa bầu tại kỳ họp vừa qua, là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND TP.HCM.

Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

       Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM (cầm hoa)

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn các kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016 của ông Lê Văn Khoa – nguyên Giám đốc Sở Công thương TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động TP.HCM.

Đây là kết quả bầu cử tại kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP.HCM khóa VIII được tiến hành vào ngày 11/12 vừa qua.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Uỷ viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016 là Giám đốc các Sở GTVT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an TP.HCM và Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Thủ tướng cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM của ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới ở Thành ủy TP.HCM, ông Lê Mạnh Hà nhận nhiệm vụ mới là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các ông Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Hữu Tiến và bà Nguyễn Thị Hồng nghỉ chờ hưu đúng theo chế độ.

Cùng lúc, Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh Uỷ viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016 để nghỉ chờ hưu theo chế độ là: Trung tướng Nguyễn Chí Thành-  nguyên giám đốc Công an TP.HCM, ông Thái Văn Rê – nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Đào Hương Lan – nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, ông Võ Văn Luận – nguyên Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang