Tiếp cận vị trí phát hiện vật thể nghi của máy bay

author 07:42 10/03/2014

Hiện đã có 7 tàu cứu nạn của Việt Nam tiếp cận vị trí phát hiện vật thể nghi là cửa sổ và thanh ngang đuôi máy bay mất tích. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về việc tìm thấy những vật thể khả nghi.

Sự kiện:

Dự kiến 6h30, thủy phi cơ CHD6 của Việt Nam đã cất cánh từ Phú Quốc hướng về vị trí phát hiện vật thể nghi là của máy bay Malaysia mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết khu vực Phú Quốc diễn biến phức tạp nên may bay không thể cất cánh đúng thời gian dự kiến.

CHD6 cũng chính là chiếc thủy phi cơ đã phát hiện ra hai vật thể vào chiều tối qua (9/3). Tuy nhiên, ở thời điểm đó, do trời tối, tầm nhìn hạn chế nên máy baykhông dám hạ cánh để thu lượm.

Ông Đinh Đức Tuấn - Phó trưởng ban An toàn chất lượng, an ninh của Vietnam Airlines (VNA) đưa ra nghi vấn máy bay mất tích bị khủng bố. Tiền Phong phỏng vấn ông Tuấn xung quanh nghi vấn này. 

Trong hôm nay, Việt Nam sẽ cử thêm tàu Hải quân HQ888 mang theo một đội thợ lặn tới khu vực phát hiện vật thể nghi vấn để tìm kiếm.
Được biết, tàu HQ888 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, và đây là tàu nghiên cứu biển, có trang bị máy quét đa tia và đo đa tia không gian ba chiều.
Ngoài ra, Việt Nam bố trí 2 máy bay AN26, 1 trực thăng, 1 thủy phi cơ tham gia trực tiếp tìm kiếm. Đồng thời bố trí 1 máy bay Mi171 và 1 Supre dự phòng.

Thông tin đăng trên báo Tiền Phong cho hay, 4h hôm nay (10/3), mặc dù các tàu cứu nạn của Việt Nam đã tiếp cận được vị trí có vật thể nghi là của máy bay (phát hiện lúc 19h, cách đảo Thổ Chu khoảng 80Km về phía Nam Tây Nam), nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa phát hiện những vật thể đã nhìn thấy trước đó.

Các nhà chức trách Malaysia vừa xác nhận rằng vật thể lạ nổi cách đảo Thổ Chu của Việt Nam khoảng 100km không phải của chiếc Boeing 777-200 bị mất tích.

Chuyến bay gặp nạn mang số hiệu MAS370, hành trình từ Kuala Lumpur Malaysia đi Bắc Kinh - Trung Quốc. Trên máy bay có 227 hành khách (trong đó có 2 trẻ em) cùng 12 thành viên phi hành đoàn.

Vị trí máy bay mất liên lạc cách biên giới vùng trời Việt Nam (FIR) khoảng 18km, với hơn 1 phút bay, cách Cà Mau khoảng 320km.

Lịch trình của chuyến bay MH370:
- 00:21 (16:21 GMT): Chuyến bay MH370 cất cánh từ sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc)
- 01:21 (17:21 GMT): Chuyến bay đã mất liên lạc trước khi vào vùng FIR (vùng thông báo bay) của TP.HCM (Việt Nam)
- 02:40 (06:40 GMT): Chuyến bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu
- 06:30 (10:30 GMT): Dự kiến chuyến bay phải được dự kiến hạ cánh tại Bắc Kinh (Trung Quốc)
- 07:54 (11:54 GMT): Hãng hàng không Malaysia đã ra thông báo máy bay của hãng đã không hạ cánh theo lịch trình và tuyên bố mất tích

Theo Tiền Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang