Tiêu chuẩn mang cơ hội, lợi thế cho cả người tiêu dùng và nhà sản xuất

author 11:55 09/10/2014

(VietQ.vn) - Đó là thông điệp của Chương trình mít tinh kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2014 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 9/10.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày Tiêu chuẩn thế giới hàng năm được coi là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn cầu.

Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới với những biến đổi sâu sắc diễn ra ở mọi cấp độ. Các nền kinh tế ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau. Các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường không chỉ được sản xuất/chế tạo tại một nước nào đó nữa mà là trên toàn thế giới. Trước khi đến tay người tiêu dùng, các sản phẩm được trung chuyển qua nhiều quốc gia, tại đó chúng sẽ được lắp ráp hoặc tổ hợp thêm các chi tiết, bộ phận làm gia tăng giá trị cho thành phẩm.

tiêu chuẩn thế giới tạo lập sân chơi bình đẳng

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2014 được tổ chức sáng 9/10: Ảnh Q. T

Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tiêu chuẩn quốc tế sẽ dễ nhận được giấy chứng nhận hơn cho sản phẩm của mình, sẽ có vị thế cạnh tranh cao hơn và có thể bán hàng hóa do mình sản xuất ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Với tiêu chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ.

Các quốc gia đã thực hiện việc lồng ghép tiêu chuẩn quốc tế vào các chính sách và quy định có thể bảo vệ công dân của mình tốt hơn và cung cấp cho họ nhiều sự lựa chọn hơn với các sản phẩm có chất lượng.

tiêu chuẩn thế giới tạo lập sân chơi bình đẳng

Các đại biểu tham dự buổi lể kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới: Ảnh Q. T

Trong một thế giới đa cực khi mà tầm ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế của các nền kinh tế mới nổi đang tạo ra sự dịch chuyển cán cân quyền lực, tiêu chuẩn quốc tế đã và đang góp phần thúc đẩy thương mại, khắc phục những hàng rào thương mại do chính con người tạo ra đồng thời tạo lập một sân chơi bình đẳng. Điều này làm cho các công ty, các ngành công nghiệp và các nền kinh tế có tính cạnh tranh cao hơn, việc xuất khẩu hàng hóa trở nên dễ dàng hơn và thúc đẩy việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh ở phạm vi mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.

tiêu chuẩn thế giới tạo lập sân chơi bình đẳng

Toàn cảnh Chương trình Mít tinh kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2014: Ảnh Q. T

Tại buổi mít tinh, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Ngô Quý Việt cho rằng: "Chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc mang lại những cơ hội và lợi thế ngang bằng cho cả người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất, qua đó nêu bật những đóng góp của tiêu chuẩn trong việc góp phần thúc đẩy thương mại, vượt qua những hàng rào thương mại do chính con người tạo ra, từ đó tạo ra một sân chơi bình đẳng".

Về Quy chuẩn Việt Nam (QCVN), ông Nguyễn Minh Bằng - Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục TCĐLCL chia sẻ: Bức tranh hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam trong 2 năm 2013- 2014 là khả quan và có những điểm sáng tích cực cần được ghi nhận và phát huy, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu lực và hiệu quả trong những năm tới.

Hương Giang


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang