Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/3/2015

author 15:49 03/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/3/2015 đưa tin Việt Nam định xây tháp truyền hình hàng đầu thế giới, Việt Nam lo lắng trước giá gạo xuất khẩu, Nga - Ukraine đạt thỏa thuận về khí đốt...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/3/2015 trong nước

Việt Nam định xây tháp truyền hình cao hàng đầu thế giới

Theo tin tức mới cập nhật từ VNExpress, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho VTV và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) lập công ty cổ phần để đầu tư dự án Tháp Truyền hình Việt Nam. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng về chủ trương nghiên cứu, hợp tác đầu tư dự án Tháp Truyền hình Việt Nam. Công trình dự kiến được xây dựng trên khu đất hơn 14 ha tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây. Trước đó, dự án này từng được nhắc tới khi Hà Nội tiến hành quy hoạch 4 khu đô thị mới năm 2002 và được Thủ tướng chấp thuận theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào cuối năm 2014.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, do đây là dự án có tầm cỡ quốc tế và thuộc loại cao nhất trên thế giới, có tính chất đặc thù, nên trong quá trình chuẩn bị cũng như thực hiện đầu tư, cần có cơ chế đặc biệt do Thủ tướng quyết định về vốn, hình thức giao đất và phương thức chọn nhà thầu. Dự án cũng được áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật.

Việt Nam định xây tháp truyền hình cao hàng đầu thế giới là tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/3/2015

Việt Nam định xây tháp truyền hình cao hàng đầu thế giới là tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/3/2015

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý cho VTV phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) lập công ty cổ phần để đầu tư dự án, sau khi đã làm rõ hiệu quả. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chọn thêm đối tác là doanh nghiệp tư nhân có năng lực tài chính và kinh doanh, góp vốn tham gia công ty cổ phần để khai thác khi dự án đi vào hoạt động.

Cũng theo kết luận, phần vốn góp của VTV trong công ty nêu trên được lấy từ nguồn huy động, cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc đài; trong khi SCIC sẽ góp từ vốn kinh doanh. Khi dự án có hiệu quả, 2 bên được phép bán cổ phần để thu hồi vốn. Theo Chính phủ, đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam, đem lại những ảnh hưởng to lớn với du lịch, đầu tư và xã hội, cũng như là điểm nhấn về kiến trúc cho Hà Nội.

Trong thời gian tới, Đài Truyền hình Việt Nam được yêu cầu cùng đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng dự án tiền khả thi, trong đó làm rõ phương án huy động vốn, thời gian thu hồi và hiệu quả dự án...

Việt Nam lo lắng trước giá gạo xuất khẩu

Theo Tiền Phong, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức thấp và có thời điểm chạm đáy. Ngoài cạnh tranh gay gắt với Thái Lan, Ấn Độ, năm 2015, gạo Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ thu hẹp thị trường ở Trung Quốc, khi nước này hạn chế việc nhập khẩu tiểu ngạch.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, tính đến nửa đầu tháng 2, cả nước xuất trên 270.000 tấn gạo, giảm hơn 35% so cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, tình hình xuất khẩu gạo rất căng thẳng, do lượng hợp đồng từ năm ngoái gối đầu sang đầu năm nay khá thấp. Với dự kiến tháng 3 xuất được 300.000 - 400.000 tấn, tính chung cả quý I, lượng gạo xuất khẩu cả nước chỉ đạt khoảng 700.000 - 800.000 tấn. “Đây là con số rất khiêm tốn so với những năm trước, vì thông thường cùng thời kỳ, Việt Nam thường xuất được 1,2 - 1,4 triệu tấn gạo”, ông Huệ nói.  Xuất khẩu gạo quý I giảm, sẽ tác động dây chuyền đến xuất khẩu gạo quý II, và đặc biệt ảnh hưởng tiêu thụ lúa gạo Đông Xuân cho nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay cho biết giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức thấp và có thời điểm chạm đáy

Tin tức mới cập nhật 24h hôm nay cho biết giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức thấp và có thời điểm chạm đáy

Theo ông Võ Thành Đô, Cục phó Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT), trong tháng 2 và tháng 3 là thời kỳ thu hoạch rộ lúa Đông Xuân. Dự kiến lượng lúa gạo hàng hóa cần tiêu thụ trong dịp này hơn 3,6 triệu tấn. Do nguồn cung lớn hơn cầu, nên nguy cơ giá lúa sẽ giảm, chưa kể tác động từ việc xả kho dự trữ gạo của Thái Lan.

Theo các DN xuất khẩu gạo, năm 2015, thị trường gạo đáng ngại nhất là Trung Quốc. Năm 2014, Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc 2,1 triệu tấn gạo (chiếm hơn 30% lượng gạo xuất khẩu cả nước). Ngoài ra, gạo xuất sang thị trường này bằng đường tiểu ngạch khoảng 1,5 triệu tấn.

Tuy nhiên, năm nay, Trung Quốc gác chặt đường tiểu ngạch biên giới, chỉ cho xuất lẻ tẻ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - một thương nhân chuyên xuất gạo tiểu ngạch ở Lào Cai cho biết: “Phía Trung Quốc hiện làm rất căng và dẹp hệ thống đầu nậu bao biên để chống buôn lậu qua biên giới. Đường tiểu ngạch gần như bị tắc từ tháng 6-7 năm ngoái tới nay”. Nhiều doanh nghiệp lo ngại, nếu Trung Quốc chặn đường tiểu ngạch, để đạt được con số 1,5 triệu tấn qua đường này như năm ngoái rất khó. Mặt khác, hiện Trung Quốc cũng chưa phân bổ hạn ngạch nhập khẩu chính ngạch (nên Việt Nam cũng chưa biết có thể xuất sang nước này được bao nhiêu).

Cụ ông 81 tuổi tưới xăng tự thiêu

Thanh Niên đưa tin, sáng 3/3, cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu về vụ cháy gây chết người xảy ra trên địa bàn phường 3, quận 3 (TP.HCM) vào đêm 2/3. Qua đó, nạn nhân được xác định là cụ Dương Văn Minh (81 tuổi), tử vong do các vết bỏng khắp cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2.3, người đi đường phát hiện tại lan can tầng hai của ngôi nhà ba tầng lầu tọa lạc ở mặt tiền đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3 (TP.HCM) phát cháy dữ dội. Trong cột lửa có một người đang cử động, người dân đã tức tốc báo cho chính quyền địa phương.

Rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 3 đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy và đưa nạn nhân ra ngoài nhưng người này đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ được nhiều vật chứng cho thấy đây là vụ dùng xăng tự thiêu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 3/3/2015 quốc tế

Indonesia dừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay QZ8501

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 2/3 Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC) Tatang Kurniadi đã tuyên bố việc tìm kiếm các thông tin về vụ tai nạn máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 đã hoàn tất 40% phần việc điều tra.

Cơ quan này đang tích cực phân tích các dữ liệu thu thập được nhằm hoàn tất công tác điều tra vào cuối tháng Mười năm nay. Các phân tích do nhóm điều tra NTSC tiến hành hiện nay tập trung vào các dữ liệu thu được từ hộp đen của máy bay gồm thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay.

Ông Tatang cho biết thêm những phát hiện của nhóm nghiên cứu qua công tác trục vớt, cứu hộ sẽ được so sánh với các dữ liệu thu thập từ hộp đen. Qua phân tích có thể phục dựng 80-90% hình ảnh của vụ tai nạn. Sau khi phân tích, các phần thân máy bay trục vớt được từ đáy biển dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho hãng hàng không. Công việc ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 162 người.

Indonesia dừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay QZ8501 là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Indonesia dừng tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay QZ8501 là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Trong một diễn biến khác, sau khi một mảnh thân máy bay AirAsia QZ8501 được nâng lên khỏi mặt nước vào cuối tuần trước, Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia (Basarnas) tuyên bố sẽ ngừng tìm kiếm những thi thể nạn nhân.

Người đứng đầu Basarnas, ông Bambang Soelistyo bày tỏ hy vọng 59 gia đình nạn nhân sẽ hiểu, chia sẻ và chấp nhận việc không tìm được thi thể thân nhân của họ. Ông Soelistyo cho biết sau khi giao các mảnh vỡ từ phần thân máy bay AirAsia QZ8501, Basarnas có kế hoạch dừng hoạt động tìm kiếm người bị nạn nhưng họ sẽ thảo luận vấn đề này với gia đình nạn nhân.

Ông Soelistyo dự đoán, trong khung máy bay vẫn có thể có các bộ phận của cơ thể nạn nhân. Vì vậy, trước khi vận chuyển, Basarnas sẽ mở tất cả các phần của thân máy bay với hy vọng tìm được thêm thi thể nạn nhân của vụ tai nạn.

Nga - Ukraine đạt thỏa thuận khí đốt

Theo Dân Trí, sau những cuộc đàm phán căng thẳng tại Brussels, Nga và Ukraine ngày 2/3 đã đạt được thỏa thuận về cung cấp khí đốt sang châu Âu cho đến hết tháng 3, giúp các nước Tây Âu tránh được nguy cơ “tê cóng” trong những ngày cuối đông. Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh lãnh đạo các nước phương Tây và Tổng thống Nga Putin thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm để thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, việc cung cấp khí đốt cho EU đã có nguy cơ gián đoạn do tranh cãi liên quan tới việc cung cấp khí đốt cho vùng lãnh thổ phe ly khai đang kiểm soát, sau khi Kiev cắt nguồn cung tại đây.

Trong các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng lãnh đạo Pháp Francois Hollande và Đức Angela Merkel, các bên đã thống nhất rằng “đã có những tiến bộ nhưng tình hình cần phải được cải thiện hơn nữa”, thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp cho biết.

Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý sẽ đề nghị Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) giữ vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo thực thi thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi trung tuần tháng 2. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 6000 người đã thiệt mạng sau chưa đầy một năm vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước cuộc điện đàm trên của 4 nhà lãnh đạo, ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng khẳng định đã thấy những tín hiệu tích cực tại Ukraine sau cuộc đàm phán tại Geneva. Ông Lavrov tỏ ý vui mừng trước “những tiến bộ hữu hình” trong quá trình triển khai thỏa thuận ngừng bắn, và khẳng định “lệnh ngừng bắn đang được củng cố, vũ khí hạng nặng đang được rút đi”.

Ukraine và EU vẫn lệ thuộc lớn vào nguồn khí đốt từ Nga

Ukraine và EU vẫn lệ thuộc lớn vào nguồn khí đốt từ Nga

Dù vậy ông Kerry lại tỏ ra thận trọng hơn khi cho rằng “thỏa thuận Minsk được triển khai một cách không nhất quán, có chọn lọc”, và ông “rất hy vọng” cuộc đàm phán với người đồng cấp phía Nga sẽ tạo ra những thay đổi cần thiết để kết thúc giao tranh.

Tại Brussels, 5 giờ đàm phán với sự tham dự của Bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine đã giúp đem đến một thỏa thuận rất được trông đợi, theo đó Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 3.

EU hiện phải nhập từ Nga khoảng 1/3 lượng khí đốt khu vực này tiêu thụ, và khoảng một nửa số này được trung chuyển qua các đường ống trên lãnh thổ Ukraine.

Hồi tuần trước, tập đoàn dầu khí quốc doanh Gazprom của Nga đã đe dọa sẽ ngừng cung cấp cho Ukraine, và thay vào đó chuyển lượng khí đốt này cho phe ly khai ở miền Đông sau khi chính quyền Kiev ngừng chuyển khí đốt cho khu vực này.

Loan Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang