Giám đốc người Pháp xin lỗi vì in bản đồ ‘hô biến’ Biển Đông thành ‘China Sea’

author 16:27 05/08/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, giám đốc người Pháp gửi lời xin lỗi sau sự cố 500 bản đồ in nhầm tên Biển Đông thành biển Trung Hoa (China Sea).

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay, sáng 5/8 ông Michel Scharwitzel (Quốc tịch Pháp) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Villa Louise Huế (Villa Louise Huế) đã có những trả lời chính thức liên quan đến vụ việc công ty này cho in bản đồ “hô biến” Biển Đông thành “China Sea”. Trong buổi làm việc với báo VTC News, ông Michel Scharwitzel gửi lời xin lỗi chân thành đến nhân dân Việt Nam vì công ty của ông khi in bản đồ đã ghi sai Biển Đông thành “China Sea”.

Giám đốc người Pháp Michel Scharwitzel gửi lời xin lỗi sau sự cố in nhầm bản đồ giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng

Giám đốc người Pháp Michel Scharwitzel gửi lời xin lỗi sau sự cố in nhầm bản đồ giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng. Ảnh Thanh Niên

“Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nhân dân Việt Nam. Bản thân tôi khẳng định không biết việc ghi Biển Đông thành “China Sea” là sai với luật pháp Việt Nam. Tôi đến Việt Nam chỉ với mục đích kinh doanh mà không có động cơ chính trị. Tôi yêu đất nước Việt Nam và tôi đến đây để kinh doanh”, ông Michel Scharwitzel nói.

Liên quan đến việc bản đồ in sai Biển Đông thành “China Sea” ông Michel Scharwitzel cho biết, ông là người ghi từ “China Sea” vào trong bản đồ. Lý do ông ghi từ này là vì “China Sea” là từ quen thuộc với khách du lịch nước ngoài. Lỗi sai đáng tiếc này do người trợ lý không tư vấn cho ông.

 “Việc ghi từ China Sea là do tôi lấy thông tin hiển thị trên google Map. Bản thân tôi không hề biết từ này không phù hợp với luật pháp Việt Nam và người trợ lý của tôi không tư vấn cho tôi”, ông Michel Scharwitzel bày tỏ.

Cũng trong sáng 5/8 bà Võ Thị Bích Thủy – Kế toán Công ty Villa Louise Huế khẳng định với VTC News rằng, việc ông Michel Scharwitzel ghi từ “China Sea” vào bản đồ cho phát du khách chỉ là lỗi khách quan và không hề có động cơ chính trị. Việc này xuất phát từ việc bà Dương Thị Hồng – Nguyên trợ lý giám đốc Công ty Louise Huế không tư vấn cho ông Michel Scharwitzel.

“Lỗi là do cô Dương Thị Hồng không tham mưu cho giám đốc. Khi tôi thấy vấn đề này cũng đã nói với Hồng nhưng cô này nói: không sao đâu, chị cứ in đi”. Bà Thủy cũng thông tin, công ty Villa Louise Huế cho in khoảng 500 bản đồ có in sai Biển Đông thành “China Sea” và in tại một quầy photocoppy có địa chỉ tại số 2, đường Trần Quang Khải, thành phố Huế.

Hiện Công ty Villa Louise Huế đã cho in bản đồ mới chú thích East Sea (Biển Đông) thay thế cho China Sea (Biển Trung Hoa)

Hiện Công ty Villa Louise Huế đã cho in bản đồ mới chú thích East Sea (Biển Đông) thay thế cho China Sea (Biển Trung Hoa). Ảnh VTC News

Sau khi xảy ra sự việc, công ty đã thu hồi được khoảng 300 bản, trong đó bà Thủy đã thiêu hủy trên 30 bản, số còn lại công ty đã bàn giao lại cho cơ quan công an. Trước đó vào ngày 23/7 một hướng dẫn viên du lịch đến Công ty Villa Louise Huế thì được phát một bản đồ “hô biến” Biển Đông thành “China Sea”.

Qúa bất bình, hướng dẫn viên du lịch này đã chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội để tẩy chay tấm bản đồ nêu trên. Ngay sau khi tấm hình được đăng lên mạng xã hội, cư dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt và bày tỏ sự phẫn nộ về tấm bản đồ này.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay trên báo Người Lao Động, trang News.com.au của Australia hôm 3/8 cho biết nước này sẽ đưa khí tài quân sự và binh sĩ đến Biển Đông để giám sát Trung Quốc và Nga tập trận chung vào tháng 9 tới, đồng thời thu thập những thông tin quan trọng, bao gồm đánh giá sự hợp tác của hai nước này hiệu quả tới đâu.

Cuộc tập trận này được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân công bố trong một cuộc họp báo hồi tuần trước nhưng không cho biết địa điểm cụ thể. Nó diễn ra sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) hôm 12/7 ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò do Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng phản ứng cực kỳ gay gắt với việc Australia phản đối tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc ở vùng biển quan trọng này. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc gần đây liên lục đăng bài viết đả kích Canberra, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu bè nào của Australia vào Biển Đông thì sẽ trở thành "mục tiêu lý tưởng" để tấn công.

Australia sẽ đưa khí tài quân sự và binh sĩ đến Biển Đông để giám sát Trung Quốc và Nga tập trận chung vào tháng 9 tới

Australia sẽ đưa khí tài quân sự và binh sĩ đến Biển Đông để giám sát Trung Quốc và Nga tập trận chung vào tháng 9 tới. Ảnh News.com.au

Trước đó vào hôm 2/8, Tân Hoa xã đăng tải phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong một chuyến thăm tại tỉnh Chiết Giang, trong đó ông này hối thúc quân đội, cảnh sát và nhân dân nước này chuẩn bị “chiến tranh nhân dân trên biển” để đối phó những "mối đe dọa an ninh ngoài khơi và bảo vệ chủ quyền".

Cũng trong ngày 2/8, Tòa án Tối cao Trung Quốc ngang ngược tuyên bố những đối tượng bị phát hiện đánh bắt cá trái phép trong vùng biển mà nước này tự gọi là lãnh hải của mình có thể bị phạt tới một năm tù.

Về cuộc tập trận sắp lới, biên tập viên Shannon Tiezzi của tạp chí Diplomat cho rằng địa điểm tổ chức đóng vai trò rất quan trọng. Nếu Bắc Kinh tập trận gần đảo Hải Nam thì sẽ không gây nhiều tranh cãi. "Nhưng nếu Trung Quốc tiến hành sâu hơn về phía Nam, tới quần đảo Trường Sa và có sử dụng các cơ sở mới xây dựng ở đây thì đây là cảnh báo nghiêm trọng dành cho cộng đồng quốc tế" - ông Tiezzi nói.

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh tối tân BMP-3F báo Nga loan tin VN sẽ mua(VietQ.vn) - Xe chiến đấu bộ binh BMP-3F của Nga sở hữu nhiều khả năng đặc biệt nổi bật, được xem là rất tiềm lực để thay đổi cục diện trên chiến trường.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang