Toàn bộ scandal của hoa hậu Diễm Hương đến lúc bị mẹ đẻ tố cáo

author 08:53 07/06/2014

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương lại tiếp tục vướng vào những chuyện khiến dư luận xửng xốt khi bị mẹ đẻ tố cáo. Đã có quá nhiều scandal của cô nàng hoa hậu này.

Mỹ nhân Việt tuổi ngựa Lưu Thị Diễm Hương khiến dư luận nhiều lần thất vọng khi liên tục lừa dối khán giả. Lưu Thị Diễm Hương (sinh ngày 30/8/1990) đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt ở độ tuổi quá trẻ khi mới tròn 20 tuổi. Từ khi đăng quang đến giờ, hoa hậu Diễm Hương gặp không ít scandal. Trong năm tuổi này của mình, Diễm Hương lại tiếp tục khiến dư luận dậy sóng vì scandal hôn nhân.

Hoa hậu Diễm Hương nói dối về trình độ học vấn

Thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Tuy nhiên mới vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010, Diễm Hương đã nhanh chóng bị mất điểm trước công chúng khi nói dối về trình độ học vấn của mình. Cô “nổ” quá lớn, tự nhận mình là sinh viên ngành Quản trị du lịch khách sạn, nhà hàng của Đại học Hoa Sen trong hồ sơ đăng ký dự thi. Nhưng khi được điều tra làm rõ thì thực chất cô nàng cũng chỉ là sinh viên hệ cao đẳng mà thôi. 

Sau scandal nói dối về hệ đào tạo ít lâu, Diễm Hương lại được phen "mất mặt" khi bị lộ bảng điểm thuộc hàng “đội sổ” với chi chít điểm 1 và 0.  Tấm bảng điểm với kết quả không mấy đẹp đẽ của người đẹp trong hai học kỳ đầu tiên tại trường ĐH Hoa Sen TP. Hồ Chí Minh xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn mạng khiến người xem vô cùng thất vọng. Và rồi người hâm mộ cũng đành "tạm" chấp nhận lý do mà cô Hoa hậu này đưa ra là vì “trở ngại về sức khoẻ” nên điểm số yếu kém.

Trình độ Tiếng Anh quá tệ và thậm chí viết sai cả tên danh hiệu hoa hậu

Hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương còn khiến nhiều người “choáng váng” khi viết sai danh hiệu mà cô đạt được trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt. Trong sự kiện quảng bá cuộc thi Hoa hậu Trái đất, thay vì viết đúng danh hiệu “Miss Vietnam World” thì cô lại hồn nhiên xếp từ tiếng Anh theo đúng trật tự tiếng Việt  “Miss World Vietnam” trên tấm bảng backdrop. Sự nhầm lẫn này khiến Diễm Hương nhận không ít “gạch đá” của dư luận và sự lo ngại về trình độ ngoại ngữ của người đẹp khi cô là đại diện chủ nhà trong cuộc thi Hoa hậu mang tầm cỡ Quốc tế. Cũng từ những rắc rối này mà Diễm Hương bị gọi là “người đẹp học dốt”.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương vừa bị mẹ tố cáoHoa hậu Diễm Hương trong một ảnh chụp chung cùng mẹ

Mặc đồ xuyên thấu đi làm từ thiện

Diễm Hương từng khiến dư luận phẫn nộ khi mặc chiếc áo mỏng tang xuyên thấu cả nội y bên trong đi tham gia chương trình từ thiện cùng các Hoa hậu Trái đất. Việc lựa chọn trang phục không phù hợp với hoàn cảnh như vậy đã làm xấu đi hình ảnh và tính chất của buổi từ thiện. Ngoài ra, cô cũng mắc khá nhiều lỗi về thời trang như trang điểm quá đậm hay ăn mặc kệch cỡm, phản cảm, quá già so với tuổi đi tham dự sự kiện.

Không trung thực về tình trạng hôn nhân - lấy chồng rôi đi thi Hoa hậu

Diễm Hương một lần nữa lại làm dư luận thất vọng khi lừa dối khán giả rằng về tình trạng hôn nhân của mình. Trong các bài phỏng vấn, cô luôn úp mở về bạn trai cũng như trạng thái “đã đính hôn” trên facebook cá nhân và luôn tỏ ra rằng mình là người độc thân, chưa có gia đình. Tuy nhiên mới đây, dư luận được một phen “ngã ngửa” với thông tin hoa hậu Diễm Hương bị chồng đệ đơn lên tòa đòi ly hôn được đăng tải trên các báo. Trong khi trên thực tế, Diễm Hương chưa bao giờ công khai rằng mình đã kết hôn. Không trung thực về tình trạng hôn nhân, đặc biệt là không trung thực khi kê khai làm hồ sơ dự thi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012 đã khiến Hoa hậu Diễm Hương nhận lệnh cấm diễn toàn quốc. Không chỉ vậy, cô cũng đã tự làm mất đi niềm tin, sự yêu mến của khán giả với mình bởi “một điều bất tín, vạn sự bất tin”.

Hoa hậu Diễm Hương có biệt danh "Người đẹp vô ơn"

Sau scandal ồn ào đã kết hôn, hoa hậu Diễm Hương lại tiếp tục gây sóng dư luận khi quản lý của ca sĩ Quang Hà, Quang Cường vạch mặt cô vô ơn trên trang cá nhân: "Bạn này mà bi cấm mình thấy vui lắm... Vì trước chưa thành Hoa Hôi thì bạn đó thường làm PG cho những event của cty mình. Trước ngày đoạt giải bạn nt nhờ mình kêu goi nt bình chọn... Mình rất có lòng để kêu gọi và cầu nguyện bạn đó được nhất, và bạn đó được nhất luôn... 2 hôm sau gặp bạn ý, ngồi đối diện luôn k them chao 1 tieng va k biet minh la ai luon. và nh lan sau do gặp bạn ý rất nhiều lần nữa...chi can dành tặng 1 nụ cười cho mình cũng k có... Haizzz... Cấm luôn đi".

Bị mẹ đến tận trường quay tố cáo

Đêm chung kết Ngôi sao mới diễn ra tối 5/6 tại TP HCM đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Diễm Hương sau mấy tháng dài im lặng vì scandal liên quan đến tình trạng hôn nhân. Cô được mời làm giám khảo cùng danh hài Hoài Linh. Khi chương trình chuẩn bị diễn ra, một phụ nữ đứng trước sảnh ngoài bất ngờ to tiếng: "Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi muốn nói rằng cô ấy không xứng đáng là giám khảo cuộc thi này".

Mẹ Diễm Hương cho mọi người xem ảnh hai mẹ con trong điện thoại để chứng tỏ bà không nói dối. Sự việc khiến khán giả rất bất ngờ và tò mò vây quanh tìm hiểu. Trong khoảng 10 phút xuất hiện, người phụ nữ lấy điện thoại, trưng ảnh Diễm Hương lên cho mọi người xem để chứng tỏ mình đúng là mẹ Hoa hậu. Bà còn nhắc lại nhiều lần những câu nói trên. Sau đó, bà bỏ ra về, trong khi ở hậu trường, Diễm Hương vẫn vui vẻ tạo dáng chụp ảnh.


Theo ĐSPL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang