Tp.HCM: Triệt phá đường dây buôn ma túy và súng ngắn của nữ giang hồ

author 11:36 25/03/2015

(VietQ.vn) - Sương ban đầu là đầu mối mua ma túy từ Vũ về bán lại cho các con nghiện ở Q.4 nhằm kiếm lời. Từ tháng 5.2014 đến nay, Sương và Vũ kết hợp vừa buôn bán ma túy, vừa buôn bán súng ngắn.

Theo tin tức mới nhất từ báo VnExpress, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP HCM) hôm 24/3 đã bắt Nguyễn Thị Ngọc Sương (29 tuổi) và Võ Quang Vũ (36 tuổi) - nghi can trong đường dây buôn bán ma túy và vũ khí quân dụng. Trước đó, Chiều 17/3, bị cảnh sát kiểm tra hành chính khi đang chạy xe máy trên đường, Vũ tăng ga bỏ chạy thậm chí quăng cả xe chạy bộ nhưng không thoát.

Cảnh sát tìm thấy 600 gram ma túy tổng hợp giấu trong xe máy. Khám xét phòng của Vũ ở khách sạn, nhà chức trách tìm thấy khẩu súng Rulo đã lên nòng. Cùng thời điểm, khám xét nhà Sương - đối tác buôn bán ma túy của Vũ - cảnh sát phát hiện dưới gầm giường có 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn.

Hai đối tượng buôn bán ma túy Vũ và Sương tại cơ quan công an

Hai đối tượng buôn bán ma túy Vũ và Sương tại cơ quan công an. Ảnh: VnExpress

Từ đầu năm 2015, qua điều tra sơ bộ, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định, đối tượng Vũ tổ chức bán ma túy đá cho các đầu mối trên địa bàn TP.HCM ngay tại khách sạn H.H, ở hẻm số 399 đường Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1. Nắm đầy đủ chứng cứ, đơn vị nói trên quyết định cất vó.

Quá trình điều tra làm rõ, sau khi mãn hạn tù lần 2, Vũ vào TP.HCM ở tại khách sạn H.H – là điểm kinh doanh của em ruột Vũ. Đầu năm 2014 Vũ sang Campuchia mua ma túy đá về bán lại kiếm lời. Tháng 3.2014 Vũ mua 1 khẩu súng ru lô từ Sương với giá 40 triệu đồng để phòng thân.

Riêng Sương, ban đầu là đầu mối mua ma túy từ Vũ về bán lại cho các con nghiện ở Q.4 nhằm kiếm lời. Từ tháng 5.2014 đến nay, Sương và Vũ kết hợp vừa buôn bán ma túy, vừa buôn bán súng ngắn, báo ANTĐ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang