Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng

author 15:44 21/04/2020

(VietQ.vn) - Ban Vận động chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch COVID-19” đã trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị.

Thấu hiểu những nỗi vất vả, khó khăn của lực lượng Bộ đội biên phòng vừa là tuyên truyền viên, vừa là chiến sỹ quân y trên tuyến đầu của mặt trận chống dịch, ngày 21/4/2020, Ban Vận động chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đã trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm chống dịch tại 2 điểm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Mạc Quốc Anh- đại diện Ban Vận động chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Với mong muốn được san sẻ khó khăn, chung tay cùng chống, dịch Covid-19, Ban Vận động chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đã trao tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 40.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp, 12.000 khẩu trang y tế, 2000 khẩu trang vải kháng khuẩn, dùng được nhiều lần; 3000 chiếc Faceshield, 1060 chai xịt khuẩn, 300 lọ nước rửa tay diệt khuẩn, 200 đồ bảo hộ 7 món, 450 đồ bảo hộ 6 món, 500 lọ kem đánh răng, 500 chai dầu gội đầu…

Ông Mạc Quốc Anh- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội bày tỏ hy vọng, những món quà là trang thiết bị vật tư y tế trao tặng đợt này sẽ  góp một phần sức nhỏ động viên, khích lệ tinh thần các chiến sỹ tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang đảm nhận nhiệm vụ ở các cửa khẩu biên giới vùng sâu, vùng xa, đóng góp cực kỳ quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị.

Được biết, Chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng chống dịch Covid -19” nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, môi trường, ngăn chặn, đẩy lùi Covid-19 với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chương trình có nhiều hoạt động phong phú như tăng cường nhận thức, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ kinh doanh, đồng thời kết nối, động viên, chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, người dân, xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đồng lòng, đoàn kết, "tương thân, tương ái” phát huy tinh thần văn hóa doanh nghiệp trong đại dịch.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang