Tuần dương hạm Moskva: ‘Lá chắn lửa’ canh giữ căn cứ Nga tại Syria

author 17:20 23/10/2015

(VietQ.vn) - Tuần dương hạm Moskva cùng các tàu chiến khác đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, cảnh giới tại căn cứ Hmemeem, Latakia, Syria, nơi lực đóng quân của lượng chiến đấu cơ Nga tham gia không kích IS.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Slava, hiện nay còn 3 chiếc lớp này nằm trong biên chế Hải quân Nga là tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội biển Đen, tuần dương hạm Varyag là soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương và tuần dương hạm mang tên Marshal Ustinov trực thuộc biên chế Hạm đội biển Bắc.

Là tàu đầu tiên thuộc lớp Slava, Moskva được đóng từ năm 1976 tại nhà máy đóng tàu Kommunara ở Nikolayev. Moskva hạ thủy năm 1979 và chính thức được gia nhập biên chế hải quân ngày 30/1/1983; sau đó nhanh chóng trở thành ngôi sao của hải quân Liên Xô.

Tuần dương hạm Moskva khai hỏa tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt

Tuần dương hạm Moskvo khai hỏa tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt. Ảnh Russiandefpolicy

Tờ Zing News cho biết, tuần dương hạm Moskva có thể phối hợp với các tuần dương hạm động cơ hạt nhân lớp Kirov, để đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới, hộ tống hạm đội, hoặc phối hợp với các biên đội tàu mặt nước khác, tấn công các hàng không mẫu hạm và tàu đổ bộ cỡ lớn, phá hoại các tuyến giao thông trên biển và chi viện hỏa lực đối bờ.

Tàu dài 186 m, ngang rộng nhất 20,8 m, cao 8,4m, lượng choán nước 11.800 tấn, tầm hoạt động 16.000 km. Moskva có khả năng mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-25/27/28, biên chế thủy thủ oàn 485 người, gồm 38 sĩ quan. Tàu sử dụng 4 động cơ turbin khí, 2 trục đẩy, công suất 130.000 Hp, đảm bảo cho tàu đạt vận tốc tối đa 32 hải lý/h, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (tương đương 13.200 km), với tốc độ 18 hải lý/h.

Tàu vũ trang hùng hậu gồm 16 ống phóng tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”) đặt hai bên thân tàu, 64 ống phóng tên lửa phòng không S-300, 40 ống phóng tên lửa phòng không SA-N-4 Gecko, 1 pháo hạm nòng đôi 130 mm, 6 pháo bắn nhanh AK-630. Tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm S-300F Fort (NATO gọi là SA-N-6) được phát triển trên cơ sở mẫu tên lửa S-300P phiên bản Lục quân, trang bị cho tàu tuần dương Slava (lớp tàu của Moskva) và Kirov.

Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp tàu chiến Slava, đóng từ cuối những năm 1970

Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp tàu chiến Slava, đóng từ cuối những năm 1970

Về vũ khí chống ngầm, Moskva được trang bị 2 cụm, mỗi cụm 5 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 cụm, mỗi cụm 6 ống phóng tên lửa săn ngầm nước sâu RBU6000 có tầm bắn 6km (48 quả). Ngoài ra, Moskva còn được trang bị 8 cụm 10 ống phóng tên lửa nhử mồi PK-10 và 2 cụm 2 ống phóng tên lửa nhử mồi PK-2.

Đặc biệt, tuần dương hạm tên lửa Moskva được trang bị hệ thống radar hiện đại gồm: Radar trinh sát đường không tầm xa MR-800 Voshkod, radar trinh sát đường không MR-700 Fregat hoặc MR-710 Fregat-MA. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, gây nhiễu, chặn thu giúp đảm bảo thông tin tình báo cho Không quân Nga hoạt động tại Syria.

Ngoài radar cực mạnh để cảnh giới, báo động sớm các mục tiêu trên không tiếp cận gần căn cứ Nga hoặc có ý gây mối đe dọa với máy bay Nga, tuần dương hạm Moskva còn được trang bị hệ thống vũ khí tấn công trên không tầm xa – S-300F được bố trí ở giữa thân tàu, báo Kiến Thức cho hay.

Với trang bị vũ khí uy lực cùng công nghệ radar hiện đại, tuần dương hạm Moskva đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ cảnh giới cũng như tiêu diệt những mối nguy hiểm tiềm tàng trong phạm vi gần căn cứ Hmemeem, bảo vệ lực lượng chiến đấu cơ chủ lực của Nga trong cuộc chiến chống lại khủng bố IS tại Syria.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang