Uy lực kinh người của vũ khí 'sát thủ hủy diệt' Nga

author 22:00 18/10/2017

(VietQ.vn) - Hiện tại Quân đội Nga đang sở hữu ít nhất 750 đơn vị pháo 2A65 Msta-B trong biên chế, ngoài khả năng bắn các loại đạn pháo thông thường, vũ khí còn được cho là có khả năng triển khai cả vũ khí hạt nhân.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Lựu pháo 2A65 Msta-B được Cục thiết kế Titan phát triển từ năm 1976 đến 1986 trước khi được chọn làm mẫu pháo tiêu chuẩn cho các đơn vị pháo binh của Nga. Hiện tại Quân đội Nga đang sở hữu ít nhất 750 đơn vị pháo 2A65 Msta-B trong biên chế, ngoài khả năng bắn các loại đạn pháo 152mm thông thường, nó còn được cho là có khả năng triển khai cả vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Về mặt thiết kế 2A65 Msta-B có hình dáng tương tự như các dòng pháo kéo từng được Liên Xô chế tạo, với nòng pháo 152mm được lắp loa giảm giật ba khoang và cơ chế nạp đạn pháo bán tự động với đầu đạn và liều phóng nạp riêng rẽ, thiết bị giảm giật thủy lực và bộ phận làm mát bằng chất lỏng cho thiết bị giảm giật.

Pháo kéo 2A65 "Msta-B" 152mm được trên khung bệ bánh lốp cùng với hai càng pháo, khi càng pháo được hạ xuống thì một trụ thủy lực dưới bệ pháo sẽ được nâng lên giúp giữ ổn định toàn bộ khung thân pháo khi khai hỏa.

Về đạn pháo 152mm, 2A65 "Msta-B" có thể bắn chung đạn với dòng pháo tự hành MSTA-S như đạn pháo OF-45, đạn pháo tăng tầm OF72, OF58 và OF73 với tầm bắn tối đa là gần 29km .Ngoài ra nó còn có thể bắn được cả đạn chống tăng OF-23 với tầm bắn khoảng 26km hay các loại đạn pháo thông minh Krasnopol dẫn đường bằng laser.

2A65 "Msta-B" được đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, nó có tầm bắn tối đa là 29km và có thể lên tới 36km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn của 2A65 "Msta-B" có thể đạt tới 8 phát/phút.

Lựu pháo 2A65 Msta-B khai hỏa

Ngoài biến thể pháo kéo, pháo chính 152mm của 2A65 "Msta-B" cũng được Quân đội Liên Xô sử dụng để phát triển mẫu pháo tự hành 2S19 "Msta-S" 152mm. Dòng pháo tự hành này được đưa vào trang bị chỉ sau hai năm sau khi 2A65 "Msta-B" được đưa vào hoạt động chính thức.

Pháo 152mm được trang bị nòng pháo có loa giảm giật ba khoang cùng cơ chế nạp đạn pháo bán tự động với đầu đạn và liều phóng nạp riêng rẽ, thiết bị giảm giật thủy lực và bộ phận làm mát bằng chất lỏng cho thiết bị giảm giật.

Nó có cơ chế thay đổi tầm và hướng bắn (với hai tốc độ) thủ công bởi pháo thủ, với thiết bị ngắm bắn trực tiếp lẫn gián tiếp nằm bên trái pháo. Được thiết kế với đạn chùm có thể mang tới 42 đạn nhỏ chống tăng OF-23 tầm bắn 26km. Mỗi quả đạn nhỏ HEAT có thể xuyên 100mm giáp thép.

Đạn gây nhiễu HS-23 hay đạn pháo thông minh Krasnopol dẫn đường bằng tia laser cũng được trang bị cho pháp 152mm. Pháo 152mm có thể bắn các loại đạn pháo cũ sử dụng bởi pháo xe kéo D-20 152mm và pháo tự hành 2S3 Akatsya.

152mm còn được trang bị đạn nổ OF-45 (loại đạn pháo có thể gắn thiết bị đẩy để tăng tầm bắn lên 29km) nặng 43,56kg tầm bắn thông dụng 24,7km, đi kèm với liều phóng OF72 (bắn tầm xa), OF58 (liều đủ) and OF73 (liều giảm). Pháo 152mm 2A65 được thiết kế để trên khung bệ có hai bánh xe để di chuyển.

Khi vào vị trí khai hỏa, hai chân đỡ sẽ được hạ xuống, còn trục thủy lực ngay dưới bệ pháo sẽ được nâng lên giúp ổn định. Cơ cấu này dựa trên 3 điểm là trục thủy lực và hai càng pháo. Ở mỗi bên chân đỡ của pháo có một bánh xe nhỏ, dùng để di chuyển tới vị trí bắn, đồng thời cũng giúp pháo thủ đỡ nặng nhọc hơn. Khi đã ổn định phần tử bắn, bánh xe sẽ được gập 180 độ lên thân càng.

Pháo 152mm được trang bị một phanh mõm và một cơ chế ngược bán tự động, hệ thống lò xo dạng nén hoạt động, thiết bị thủy lực chống giật và giật phanh làm mát bằng nước. Độ cao và đi qua là dẫn sử dụng, hai tốc độ, với các thiết bị nhìn thấy trực tiếp và gián tiếp đang được đặt ở phía bên trái của vũ khí. Phanh khí nén được trang bị tiêu chuẩn.

Lê Cao (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang