Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam có 660 bài báo quốc tế năm 2013

author 07:40 14/01/2014

(VietQ.vn) – Năm 2013, tổng số bài báo quốc tế của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam là 660 bài, tăng 11% so với năm 2012; số công trình khoa học công bố đạt gần 2300, tăng 36% so với năm 2012.

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam vừa cho Chất lượng Việt Nam biết, năm 2013, Viện nay thực hiện 432 đề tài, dự án KHCN các cấp khác nhau, với tổng kinh phí thực hiện gần 360 000 tỷ đồng. Số lượng đề tài, nhiệm vụ, dự án tăng gần 10% và kinh phí tăng 15% so với năm 2012.

Bài báo khoa học quốc tế

Các tạp chí khoa học hàng đầu quốc tế

Cũng trong năm vừa qua, Viện này công bố 2298 công trình khoa học, tăng 36% so với năm trước. Tổng số bài báo quốc tế là 660 bài, tăng 11% so với năm 2012.

Đặc biệt, số công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín đạt tiêu chuẩn ISI (SCI và SCI-E) là 435, tăng 9% so với năm ngoái, trong đó nhiều công trình đăng trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (impact factor) cao.

Số liệu thực tế là 470 bài báo đạt tiêu chuẩn ISI, nhưng do không ghi tên đơn vị nên thành tích chỉ còn 435 bài. Số phát minh sáng chế đạt 7, tăng so với năm trước.

Với thành tích như vậy, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam là đơn vị đi đầu cả nước về nghiên cứu và công bố quốc tế.

Hiện nay, theo GS.TSKH Trần Văn Sung, Viện Hóa học, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã có các phát minh, sáng chế (patent) khi nghiên cứu khoa học. Nhưng do chưa có cơ chế rõ ràng để hỗ trợ họ đăng ký công bố quốc tế (phải mất phí rất cao so với mức lương của nhà khoa học), nên lượng sáng chế của Việt Nam chưa nhiều.

Sắp tới, Bộ KHCN đã dự thảo Nghị định cho phép dùng ngân sách hỗ trợ các nhà khoa học đăng ký sáng chế quốc tế.

Thu Hà

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang