Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Hóa học

author 17:48 30/07/2012

(VietQ.vn) – Đoàn Olympic Hóa học Việt Nam vừa đoạt 1 huy chương vàng trên đất Mỹ.

Kỳ thi Olympic Hóa học lần 44 tổ chức tại Washington, Mỹ vừa kết thúc. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, cả 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng của Phạm Đăng Huy, trường chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Nguyễn Việt Hoàng, học sinh Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam giành huy chương bạc
Nguyễn Việt Hoàng, học sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam giành huy chương bạc

Hai huy chương bạc thuộc về Nguyễn Văn Phương, trường chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hoàng, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Huy chương đồng thuộc về em Trần Thị Mai Hương, trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).

Tại kỳ thi Olympic Hóa học năm ngoái tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Việt Nam chỉ dành huy chương bạc.

Kỳ thi Olympic Hóa học năm nay có 283 thí sinh của 72 quốc gia tham dự. Olympic Hóa học năm sau sẽ được tổ chức tại Nga. Đến năm 2014, giải đấu danh giá này sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Lễ đón đoàn Olympic Hóa sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 2/8 tại sân bay Nội Bài. Kỳ thi Olympic Hóa học kéo dài khoảng 1 tuần lễ, vì các thí sinh phải làm nhiều bài thí nghiệm. Đề thi và đáp án, độc giả có thể tham khảo trên trang web: http://www.icho2012.org

Trước đó, các kỳ thi Olympic Vật lý, Sinh học, Toán trong năm 2012, các đoàn của Việt Nam đều đạt giải cao.

Olympic Tin học sẽ diễn ra tháng 9 tới, là môn thi cuối cùng, kết thúc mùa Olympic quốc tế của học sinh Việt Nam.

Phương Đông

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang