Công nghệ

Ứng dụng

Điểm qua những vũ khí đáng gờm của Nga đang hiện diện tại Syria

author 06:49 01/12/2015

(VietQ.vn) - Hiện nay, rất nhiều vũ khí quân sự hiện đại và uy lực của Nga đang được sử dụng tại Syria nhằm tiêu diệt tận gốc lực lượng khủng bố IS, trong đó có thể kể đến máy bay ném bom chiến lược Tu-160, tổ hợp phòng không S-400, tiêm kích Su-34…

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Su-34 là máy bay chiến đấu thế hệ 4, được Nga đưa vào biên chế từ tháng 3/2014 để thay thế các chiến đấu cơ Su-24 Fencer đã già cỗi.

Su-34 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 2.000km/h và có tầm hoạt động tối đa 4.000km mà không cần tiếp dầu. Máy bay được thiết kế với 12 giá treo vũ khí mang tới 8 tấn bom - tên lửa.

Su-24 (NATO đặt tên là Fencer - kiếm sĩ) là máy bay cường kích phản lực siêu âm thế hệ thứ 3 của Liên Xô được phát triển giữa những năm 1970-1980.

Su-24 có 2 động cơ phản lực Saturn/Lyulka AL-21F-3A cho phép đạt tốc độ tối đa 1.550km/h cùng thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe và 9 giá treo trên cánh và thân mang tổng cộng 8 tấn vũ khí gồm.

Tu-160 là loại máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất thế giới với tốc độ tối đa 2.200 km/giờ, tốc độ bay hành trình 960 km/giờ, tầm hoạt động 12.300 km không tiếp nhiên liệu, trần bay 21 km.

Máy bay chứa 40 tấn bom trong 2 khoang bụng, 12 - 24 tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân ở 2 khoang phóng tên lửa.

Tu-95MS là loại máy bay ném bom chiến lược động cơ cánh quạt do Cục Thiết kế Tupolev nghiên cứu thiết kế từ những năm 1950.

Tu-95MS có khả năng mang 15 tấn vũ khí trong khoang thân và trên cánh. Tu-95MS sử dụng bốn động cơ tuốc bin cánh quạt Kuznetsov có khả năng đạt tốc độ tới 925km/h.

Các chiến đấu cơ Su-30SM là một trong số các loại máy bay mà Không quân Nga triển khai cho chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria.

Theo mạng Sputnik, các máy bay Su-30SM chủ yếu làm nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ các máy bay ném bom, máy bay cường kích làm nhiệm vụ không kích IS.

S-400 được đánh giá là hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới có khả năng tấn công một loạt các mục tiêu.

Việc triển khai hệ thống S-400 tới căn cứ Hmeymim sẽ bảo vệ hoàn toàn các máy bay Nga khỏi bất kỳ dạng tấn công nào ở trên không.

Tuần dương hạm tên lửa Moskva là một trong những chiến hạm có khả năng phòng không hiện đại nhất, mạnh nhất Hải quân Nga hiện tại.

Moskva được trang bị hệ thống vũ khí tấn công trên không tầm xa – S-300F được bố trí ở giữa thân tàu cùng nhiều hệ thống radar hiện đại.

Mi-24 được coi là một trong những huyền thoại của các dòng trực thăng chiến đấu trên thế giới. Hiện Mi-24 vẫn vẫn được sử dụng phổ biến ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Mi-24 cũng được xem là loại trực thăng chiến đấu độc đáo nhất thế giới với khả năng vừa chở quân (như trực thăng vận tải), vừa có hỏa lực cực mạnh.

Mi-28 Night Hunter (Thợ săn đêm) là dòng trực thăng tấn công thế hệ mới nhất của Nga, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tìm, diệt các mục tiêu như xe tăng, thiết giáp, mục tiêu kiên cố, mục tiêu trên không chi viện hỏa lực cho lục quân trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.

Trực thăng có thể mang theo nhiều loại vũ khí tấn công đa dạng như tên lửa chống tăng 9M120 Ataka (tối đa 16 quả bên giá trái) và tên lửa đối không Igla (tối đa 8 quả bên giá phải).

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang